Ba thanh niên dùng còng số 8 bắt giữ người

Mâu thuẫn tại quán nhậu, nhóm của Sỹ dùng còng số 8 khóa tay một thanh niên rồi đưa lên đồi để hành hung.

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố bị can, bắt giam Lê Văn Sỹ (22 tuổi), Phạm Đức Hải (25 tuổi) và Nguyễn Thái Vương (21 tuổi, cùng trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 17/2, Sỹ, Hải và Vương xô xát với anh Trần Văn Đương (26 tuổi) tại quán nhậu ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Khi nạn nhân bỏ chạy, nhóm Sỹ truy đuổi rồi dùng còng số 8 khóa tay, đưa lên khu đồi gần đó để hành hung.

Gây án xong, 3 thanh niên rời hiện trường. Nạn nhân được người dân địa phương đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng đa chấn thương.

Từ tin trình báo, Công an huyện Bố Trạch đã bắt giữ Sỹ, Hải và Vương.

 Sự việc xảy ra ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Sự việc xảy ra ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-thanh-nien-dung-cong-so-8-bat-giu-nguoi-post1187736.html