Bà Thái Anh Văn đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan

Bà Thái Anh Văn đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan và khẳng định lập trường cứng rắn liên quan tới Trung Quốc ngay sau khi tái đắc cử.

Bà Thái Anh Văn vượt qua ứng cử viên đối lập Hàn Quốc Du để tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan. (Ảnh AFP)

Bà Thái Anh Văn vượt qua ứng cử viên đối lập Hàn Quốc Du để tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan. (Ảnh AFP)

Hôm 11/1, trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan và các thành viên cơ quan lập pháp của hòn đảo này, kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy bà Thái Anh Văn (63 tuổi) đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới kéo dài 4 năm, với 57,7% số phiếu bầu.

Bà Thái Anh Văn đã tuyên bố giành chiến thắng, trong khi ứng cử viên đối lập Hàn Quốc Du (62 tuổi) thuộc Quốc dân đảng (KMT), cũng đã thừa nhận thất bại, đồng thời gửi lời chúc mừng bà Thái Anh Văn.

Kết quả cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Trong bài phát biểu tối 11/1, bà Thái kêu gọi chính quyền Bắc Kinh "phải từ bỏ mọi mối đe dọa sử dụng vũ lực".

Lãnh đạo Đài Loan cũng thể hiện rõ quan điểm phản đối chính sách "Một Trung Quốc", tự nhận là người "bảo vệ Đài Loan" trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đại lục.

Đảng Dân Tiến (DPP) của bà hiện nắm đa số ở cơ quan lập pháp Đài Loan và vị trí của họ khó bị lung lay sau cuộc bầu cử.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ba-thai-anh-van-da-tuyen-bo-gianh-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-lanh-dao-dai-loan-96819.html