Ba tấm vé vào vòng loại trực tiếp cho Qatar, Nhật Bản, Uzbekistan

Qatar, Nhật Bản và Uzbekistan là chủ nhân của ba tấm vé tiếp theo vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, sau khi cùng giành chiến thắng ở các cặp đấu cuối cùng của lượt trận thứ hai vòng bảng diễn ra tối 13-1.

Tiền vệ Uzbekistan, Javokhir Sidikov ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Turkmenistan. (Ảnh: AFC)

Trong trận derby Trung Á kết thúc cách đây ít giờ, Uzbekistan không gặp quá nhiều khó khăn để đè bẹp đội bóng láng giềng Turkmenistan bốn bàn không gỡ. Đoàn quân của huấn luyện viên Hector Cuper sớm chứng tỏ thực lực và đẳng cấp vượt trội so với đối thủ bằng bàn mở tỷ số ngay ở phút 17 do công của Javokhir Sidikov sau một đợt phản công nhanh.

Có lợi thế dẫn bàn, Uzbekistan càng chơi hay hơn. Liên tiếp sau đó là các tình huống tổ chức phản công siêu hạng đến từ các cầu thủ áo trắng. Chỉ bảy phút sau bàn khai thông bế tắc, Eldor Shomurodov nhân đôi cách biệt cho Uzbekistan. Không dừng lại ở đây, tiền đạo sinh năm 1995 hoàn tất cú đúp của mình ngay trong hiệp một với bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 42, chỉ hai phút sau khi người đồng đội Jaloliddin Masharipov ghi bàn thắng thứ ba từ một pha dứt điểm hiểm hóc phút 40.

Sang hiệp hai, thế trận tấn công mãnh liệt vẫn được Uzbekistan duy trì, nhưng thủ môn Orazmuhammedow bên phía Turkmenistan đã chơi tốt khi liên tiếp cứu thua cho đội nhà, nếu không, rất có thể tỷ số còn được nới rộng hơn nữa cho Uzbekistan. Bên cạnh đó, khung gỗ Turkmenistan còn từ chối pha dứt điểm của Otabek Shukurov.

Chung cuộc, Uzbekistan giành chiến thắng đậm đà 4-0 để giành vé vào vòng 1/8 sớm một lượt trận. Ngôi đầu bảng F cũng đang tạm thuộc về họ nhờ hơn tuyển Nhật Bản về chỉ số phụ. Ở trận đấu sớm trước đó, đội bóng xứ sở hoa anh đào phải khá vất vả mới vượt qua được Oman bằng bàn thắng duy nhất được ghi bởi Genki Haraguchi từ chấm phạt đền phút 28. Giành hai chiến thắng liên tiếp tại Asian Cup 2019, Nhật Bản cũng chính thức vượt qua vòng bảng.

Nhật Bản nhọc nhằn vượt qua Oman với tỷ số tối thiểu nhờ pha lập công trên chấm 11m của tiền vệ Genki Haraguchi. (Ảnh: AFC)

Chiến thắng đậm nhất trong ngày đến từ cặp đấu giữa Qatar và CHDCND Triều Tiên. Đội bóng Tây Á hủy diệt đối thủ bằng tỷ số 6-0, trong đó, tiền đạo Almoez Ali lập cú porker đầu tiên tại Asian Cup 2019 với bốn bàn thắng lần lượt ghi ở các phút thứ chín, 11, 55 và 60, trong khi hai người đồng đội Boualem Khoukhi và Abdelkarim Hassan cũng góp sức vào bữa tiệc bàn thắng ở các phút 43 và 68.

Chiến thắng áp đảo này cũng giúp chủ nhà của kỳ World Cup 2022 dẫn đầu bảng E với sáu điểm tuyệt đối, đồng thời giữ sạch lưới và có hiệu số bàn thắng bại +8 sau hai trận thắng, qua đó cùng đội nhì bảng A-rập Xê-út (cùng sáu điểm nhưng kém hiệu số) sớm đi tiếp.

Một mình Almoez Ali (số 19) ghi bốn bàn thắng, giúp Qatar đè bẹp CHDCND Triều Tiên 6-0. (Ảnh: AFC)

Mặc dù thua hai trận đầu tiên và chưa có điểm nào, CHDCND Triều Tiên và Lebanon ở bảng E, cũng như Oman và Turkmenistan tại bảng F vẫn còn cơ hội ở lượt trận cuối cùng vòng bảng để giành vé vào vòng 1/8 bằng suất đi tiếp cho các đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra hai cặp đấu đầu tiên của lượt trận cuối cùng vòng bảng tại bảng A, với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đại diện của bóng đá Đông - Nam Á, Thái-lan và chủ nhà UAE vào lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam). Ở trận đấu cùng giờ còn lại là màn chạm trán của Ấn Độ và Bahrain. Lượt trận cuối bảng A hứa hẹn sẽ rất đáng xem, bởi cả bốn đội đều có cơ hội đi tiếp. UAE đang tạm dẫn đầu với bốn điểm qua hai lượt trận đầu tiên, xếp sau lần lượt là Ấn Độ và Thái-lan cùng bốn điểm, trong khi Bahrain xếp cuối với một điểm, khiến cục diện bảng đấu này đang rất khó lường.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/38895302-ba-tam-ve-vao-vong-loai-truc-tiep-cho-qatar-nhat-ban-uzbekistan.html