Bà Svetlana Tikhanovskaya nói gì nếu trở thành Tổng thống của Belarus

Trong một tin nhắn video trên Youtube, ứng cử viên cho chức tổng thống Belarus Svetlana Tikhanovskaya khẳng định đã sẵn sàng để trở thành lãnh đạo của đất nước này.

Bà Svetlana Tikhanovskaya

Bà Svetlana Tikhanovskaya

"Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm và làm việc với tư cách là nhà lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn này, để giúp đất nước ổn định và trở lại cuộc sống bình thường", bà cho biết.

Bà Tikhanovskaya nhấn mạnh sự cần thiết phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, cũng như chuẩn bị cơ sở lập pháp và các điều kiện để tổ chức các cuộc bầu cử mới, mà kết quả của các cuộc bầu cử này sẽ được "thế giới chấp nhận vô điều kiện."

Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại Belarus vào ngày 9 tháng 8, trong đó người đứng đầu nhà nước đương nhiệm Alexander Lukashenko - theo Ủy ban Bầu cử Trung ương - đạt hơn 80% phiếu ủng hộ, đối thủ chính của ông là bà Svetlana Tikhanovskaya - chỉ đạt 10,12%. Phe đối lập không công nhận những kết quả này và yêu cầu tổ chức bầu cử mới.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp cả nước. Theo Bộ Nội vụ Belarus, hàng trăm người đã bị thương trong cuộc bạo loạn, trong đó có khoảng 120 nhân viên an ninh, một người biểu tình đã thiệt mạng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ba-svetlana-tikhanovskaya-noi-gi-neu-tro-thanh-tong-thong-cua-belarus-MJaMyRNGR.html