'Ba sẵn sàng' cho ngày lên đường

Vào những ngày này, ở khắp các địa phương trong cả nước, không khí đâu đâu cũng như ngày hội của tuổi trẻ-ngày hội tòng quân. Để mùa tuyển quân thắng lợi, mọi công tác chuẩn bị cho 'giờ G' đều đã hoàn tất. Có được kết quả đó là do sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các đơn vị, địa phương; là tinh thần hăng hái của các chàng trai tuổi đôi mươi trong sự nghiệp giữ gìn non sông, bờ cõi.

Không khí của ngày hội lên đường

Tự tay chuẩn bị và sắp đặt quân tư trang mới được cấp phát vào chiếc ba lô, cẩn thận cài khóa, buộc dây gọn gàng, thanh niên Phạm Văn Mạnh xin phép bố mẹ sang nhà ông bà nội ngoại và các cô dì chú bác trong họ để chào tạm biệt trước ngày lên đường. Nhìn cậu con trai chững chạc trong bộ quân phục còn thơm mùi vải, chị Lại Thị Chuyên, ở Tiểu khu Tân Lâm, thị trấn Kiện Khê (Thanh Liêm, Hà Nam) gật đầu vẻ mãn nguyện. Dõi ánh mắt nhìn Mạnh đi khuất nơi cuối xóm, trong lòng chị trào dâng niềm xúc động, hạnh phúc khó tả. Chị nói: "Cháu đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và nghĩa vụ của người thanh niên, viết đơn tình nguyện nhập ngũ nên gia đình tôi rất yên tâm. Những ngày chuẩn bị cho con lên đường, gia đình luôn nhận được sự quan tâm thiết thực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương. Mọi thủ tục, giấy tờ đều được cán bộ các cấp giải quyết nhanh gọn, thấu đáo. Các buổi gặp mặt, tặng quà động viên không chỉ dành cho cháu mà còn dành cho cả gia đình tôi. Đây là nguồn động lực quan trọng để cháu vững bước lên đường".

Đi cùng chúng tôi, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Nam phấn khởi thông tin: Đã trở thành truyền thống quê hương, nhất là trong những năm gần đây, mặc dù công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gặp không ít khó khăn, song với trách nhiệm chính trị cùng tính chủ động, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đúng phương “Tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”. Do đó, nhiều năm qua, tỉnh Hà Nam luôn là một trong các địa phương đi đầu của Quân khu 3 trong công tác tuyển quân, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong số 1.400 chỉ tiêu được giao năm 2019 thì tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp THPT chiếm gần 50%, có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp gần 12%. 100% thanh niên đều có sức khỏe và phẩm chất chính trị tốt.

Không chỉ riêng Hà Nam, khảo sát tại một số tỉnh, thành phố, như: Thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh... công tác tuyển quân được các địa phương tổ chức chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng luật. Các địa phương đều xác định khâu đột phá nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, trong đó chú trọng về sức khỏe, phẩm chất đạo đức và trình độ học vấn. Việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên nói riêng, nhân dân nói chung được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp đặc biệt quan tâm. Các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ, đón chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, thực hiện chính sách hậu phương quân đội được tổ chức chu đáo đã tạo ra niềm tin để các thanh niên hôm nay yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chính vì vậy, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hầu hết các thanh niên được tuyển chọn gọi nhập ngũ năm 2019 đều trực tiếp nhận lệnh, sẵn sàng chờ ngày lên đường.

 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Ảnh: Duy Đông.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Ảnh: Duy Đông.

Chăm lo hậu cần chu đáo

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 20 đến 22-2, hàng vạn thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Để bảo đảm an toàn công tác đưa đón chiến sĩ mới (CSM) về các đơn vị, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức phương tiện vận chuyển CSM. Đối với các phương tiện thuê bên ngoài phải là các phương tiện vận tải của các doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, bảo đảm về thông số kỹ thuật, chất lượng tốt; đội ngũ lái xe phải được tập huấn, cam kết chấp hành các quy định vận chuyển quân của Bộ Quốc phòng.

Riêng các đơn vị đóng quân trên các đảo gần bờ sẽ mua vé tàu thủy hoặc thuê tàu thủy để chuyên chở bộ đội. Với các tuyến đường hành quân hơn 500km, TCHC chỉ đạo các đơn vị có tuyến đường sắt thì hiệp đồng với Cục Vận tải để thuê tàu hỏa. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải, TCHC, cục đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tổ công tác theo dõi, giúp đỡ các đơn vị từ khâu kiểm tra, chuẩn bị phương tiện; khảo sát nghiên cứu thị trường, lựa chọn hợp đồng thuê phương tiện, tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ quá trình vận chuyển CSM, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng thời gian, địa điểm.

Hiện nay, hầu hết các CSM đã được cấp các mặt hàng quân trang theo đúng quy định. Các mặt hàng quân trang còn lại đã tập kết đầy đủ tại đơn vị, sẵn sàng cấp phát cho CSM. Cơ sở vật chất doanh trại cũng được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, công tác TGSX đã được các đơn vị chú trọng chuẩn bị. Các lứa rau, củ, quả trên các vườn, giàn được xen canh gối vụ đa dạng, phong phú. Từ cuối năm 2018, công tác chăn nuôi cũng được các đơn vị tính toán bảo đảm đủ nguồn lương thực, thực phẩm khi CSM về đơn vị. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tích trữ các loại củ, quả phục vụ thời điểm giáp hạt. Đối với các mặt hàng phải mua sắm, nhiều đơn vị đã hiệp đồng với các doanh nghiệp có uy tín cung cấp, kiên quyết không nhập các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Cơ quan hậu cần và quân y luôn chú trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng dịch ngày từ khi chiến sĩ đến đơn vị. Tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh với bộ đội, nhất là thời điểm tiếp nhận, huấn luyện CSM.

“Trường học lớn” chờ đợi các chiến sĩ

Ngay từ khi kết thúc huấn luyện năm 2018, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM đã bắt tay vào công tác chuẩn bị từ khung cán bộ huấn luyện đến thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng. Công tác tập huấn cán bộ được Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các quân chủng, binh chủng tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. 100% cán bộ từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn đảm nhiệm huấn luyện CSM đều được bồi dưỡng, thống nhất các nội dung trong chương trình huấn luyện CSM.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Vượng, Chính ủy Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết: "Ngay khi bộ đội về đơn vị, việc trọng tâm ưu tiên hàng đầu là đội ngũ cán bộ các cấp nhanh chóng ổn định tư tưởng, kịp thời nắm bắt, giải quyết tốt mọi vấn đề nảy sinh. Công tác bám nắm, giải quyết phải kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình, địa phương. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt kỹ, quá trình tiếp nhận, huấn luyện CSM, đội ngũ cán bộ các cấp phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm để CSM học tập noi theo, bảo đảm quân đội nói chung, đơn vị nói riêng thực như một gia đình, một trường học lớn để bộ đội thêm yêu mến, gắn bó, yên tâm phấn đấu, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng chính là tinh thần chung tại các đơn vị huấn luyện CSM năm 2019 mà chúng tôi khảo sát, nắm bắt trong toàn quân.

Có thể thấy, với tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đến nay, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã sẵn sàng chờ giờ lên đường, mọi mặt hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo, đội ngũ cán bộ các đơn vị cũng trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi thế hệ chiến sĩ mới. "Ba sẵn sàng" là cơ sở cho thấy một mùa tuyển quân thắng lợi, một trong những điểm nhấn trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2019.

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ba-san-sang-cho-ngay-len-duong-566848