Bà Rịa – Vũng Tàu Trung úy công an bị chém trọng thương

Nghi ngờ Hoàng trộm cây mai của nhà dân trên địa bàn trị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nên trung úy Nghĩa mời Hoàng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành mà còn dùng mã tấu chém trọng thương anh Nghĩa.

Chiều 20/1, sau nhiều giờ cố thủ trong nhà, nghi can Lê Hoàng (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Ngãi Giao) đã bị lực lượng Công an huyện Châu Đức (tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu) khống chế, bắt giữ.

Trung úy công an bị chém trọng thương khi mời nghi can lên làm việc. (ảnh : CTV).

Trung úy công an bị chém trọng thương khi mời nghi can lên làm việc. (ảnh : CTV).

Do nghi ngờ Hoàng là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở thị trấn Ngãi Giao, sáng 20/1, trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo Công an thị trấn Ngãi Giao cử đến nhà Hoàng để mời Hoàng lên trụ sở làm việc.

Tại đây, Hoàng không chấp hành mà dùng mã tấu chém trung úy Nghĩa trọng thương. Trung úy Nghĩa đã được lực lượng chức năng đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi gây án, Hoàng trốn khỏi hiện trường. Nghi ngờ Hoàng chạy về nhà của mẹ ruột mình nên lực lượng chức năng đã đến nơi vận động Hoàng ra đầu thú.

Tuy nhiên, do mẹ Hoàng vẫn bất hợp tác, lực lượng chức năng đã yêu cầu bà ra khỏi nhà, đồng thời dùng hơi cay khống chế Hoàng. Hoàng đã manh động dùng các rựa, mã tấu tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ, nhưng sau đó nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Theo dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/ba-ria-vung-tau-trung-uy-cong-an-bi-chem-trong-thuong-tintuc457359