Bà Rịa-Vũng Tàu: Trong 5 ngày Tết, nhiều vụ tử vong do đâm vào gốc cây, trụ điện

Trong 5 ngày Tết, địa bàn thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó có 3 vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện tự đâm vào gốc cây, trụ điện dẫn đến tử vong.

Ngày 14-2, Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người bị thương nặng, một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 51+400 thuộc khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, xe máy do anh L.T.H (SN 2003) điều khiển chở theo anh D.Đ (SN 2001) đi theo hướng từ Phú Mỹ về TP Bà Rịa, khi đến địa điểm trên thì va chạm vào phần đuôi bên trái của xe khách đi cùng chiều do tài xế L.V.T (SN 1977) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị thương rất nặng được đội SOS Tân Thành đưa đến trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Bà Rịa.

Theo ghi nhận, từ ngày 10-2 (29 Tết) đến ngày 14-2 (mùng 3 Tết) trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Đa phần các vụ tai nạn đều tự gây ra, cụ thể một vụ tự đâm vào gốc cây và nhà người dân khiến 1 người tử vong; một vụ tự đâm vào gốc cây trong lề đường khiến 1 người không qua khỏi; một vụ khác cũng tự đâm vào trụ điện, giải phân cách khiến nạn nhân tử vong.

Tin, ảnh: Ng.Giang - M.Khá

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ba-ria-vung-tau-trong-5-ngay-tet-nhieu-vu-tu-vong-do-dam-vao-goc-cay-tru-dien-20210214152058383.htm