Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

SPL - Sáng 4/5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 5 điểm bầu cử sớm cho các đơn vị làm việc ngoài khơi không có điều kiện tham gia bầu cử vào ngày bầu cử toàn quốc 23/5 tới đây.

Những điểm bỏ phiếu sớm bao gồm: Khu vực bỏ phiếu số 1 là Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân, khu vực bỏ phiếu số 8 là Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, khu vực bỏ phiếu số 9 là Trụ sở Lữ đoàn 171 Hải quân (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 14 tại Sân bay Vũng Tàu và khu vực bỏ phiếu số 15 tại Cảng Dầu khí Vũng Tàu.

Cử tri của Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành bỏ phiếu sớm. (Ảnh: bariavungtau.vn)

Diễn ra từ lúc 7h30 sáng, việc tổ chức bỏ phiếu đã diễn ra rất trang trọng, nghiêm túc. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm việc trên các giàn khoan rất phấn khởi thực hiện quyền công dân, lựa chọn người đại diện cho mình thông qua các lá phiếu bầu.

Đến 10h, các cán bộ chiến sĩ thuộc tàu Trường Sa 4 và Trường Sa 19 thuộc Vùng 2 Hải Quân lên đường đi làm nhiệm vụ, đồng thời mang theo thùng phiếu ra các nhà giàn DK1 để các cán bộ chiến sĩ ngoài khơi bỏ phiếu. Đoàn đã được lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiễn lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đoàn công tác, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố Vũng Tàu Trần Đình Khoa yêu cầu các thành viên trong đoàn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đảm bảo tất cả các cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ trên biển đều được bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình thông qua lá phiếu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng quà đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19, ra khơi để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại các Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển (Ảnh: bariavungtau.vn)

378 cử tri là cán bộ, chiến sĩ sẽ bỏ phiếu sớm. Dự kiến, 2 đoàn công tác sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về đất liền trước ngày 23/5.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ba-ria-vung-tau-to-chuc-bau-cu-som-cho-luc-luong-lam-nhiem-vu-tren-bien-20228/