Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

Ngày 10/7, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập năm 1992, đóng vai trò chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh sát với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh đã mở rộng và thiết lập mối quan hệ với tổng lãnh sự quán các nước; đã thành lập 08 Hội Hữu nghị trực thuộc, gồm: Hội Hữu nghị Việt - Pháp; Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật bản; Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc; Hội Hữu nghị Việt Nam – Úc; Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Ngoài ra Liên hiệp cũng thành lập các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ những người biết tiếng Pháp; Câu lạc bộ những người học tập công tác tại Rumani; Câu lạc bộ những người biết tiếng Nga; Ban hữu nghị hợp tác Việt kiều Thái lan – Lào; và 06 Chi hội Hữu nghị ở cấp cơ sở. Chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh nhìn chung luôn được Tỉnh quan tâm và cấp phát, hỗ trợ kinh phí hoạt động kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Nga cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng; đồng thời bày tỏ mong muốn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác đối ngoại nhân dân của cả nước.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đã tiếp thu ý kiến đánh giá của Đoàn công tác và bày tỏ mong muốn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh chụp hình lưu niệm cùng với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

An Dân - Quốc Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ba-ria--vung-tau-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-dang-doan-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-d129166.html