Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng và 163 triệu USD

Ngày 14-2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư nhân dịp đầu Xuân, đồng thời trao chín giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 10 nghìn tỷ đồng và 163 triệu USD. Năm 2018, toàn tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 7,2%; thu hút đầu tư toàn xã hội gần 48 nghìn tỷ đồng, thành lập mới 1.368 DN, tổng vốn đăng ký 13.871 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

Lao động sản xuất đầu Xuân

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Ðồng thời, thu hút thêm được 44 dự án đầu tư nước ngoài và 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 1,9 tỷ USD và 18.768 tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt, các DN đầu tư trên địa bàn đã đóng góp hơn bảy tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán (từ ngày 20-1 đến 11-2), Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã khai thác an toàn gần 8.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng gần 4% so cùng kỳ và phục vụ gần 1,3 triệu lượt hành khách. Hãng Jetstar Pacific thực hiện gần 2.000 chuyến bay, phục vụ gần 300 nghìn lượt khách trong dịp cao điểm này. Chỉ số đúng giờ của VNA đạt trung bình 90%, trong đó ngày mồng 1 Tết đạt mức cao nhất, gần 98%. Trong hai ngày cao điểm nhất (2-2 và 10-2), số lượng chuyến bay của VNA vượt mốc 500 chuyến/ngày. Hai hãng cũng bố trí quầy ưu tiên phục vụ gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi tại Hà Nội, Ðà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban điều hành dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Ðồn (Quảng Ninh), sau một tuần chính thức thu phí (từ ngày 7-2 đến nay), đã có hơn 30 nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến, không xảy ra mất an ninh trật tự, tai nạn trên tuyến, lưu lượng trung bình đạt khoảng 4.300 xe/ngày đêm. Sau hơn ba năm thi công, từ 0 giờ ngày 1-2, tuyến cao tốc dài gần 60 km này chính thức đưa vào khai thác. Dự án đưa vào khai thác đúng dịp Tết Nguyên đán, nhà đầu tư đã miễn phí cho phương tiện lưu thông đến hết ngày 6-2 (mồng 2 Tết), từ ngày mồng 3 mới thu phí theo năm mức đối với từng nhóm phương tiện, thấp nhất là 65 nghìn đồng và cao nhất 435 nghìn đồng.

Ngày 14-2, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) cho biết, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã trở lại làm việc, bắt tay ngay vào sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm nay, PVGas đề ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả 9.350 triệu mét khối khí, 1.220 nghìn tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), 62 nghìn tấn condensate; đạt tổng doanh thu 63.908 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.546 tỷ đồng và nộp ngân sách 3.363 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vận hành an toàn, hiệu quả và bảo đảm an ninh các công trình khí, triển khai kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí các dự án đầu tư trọng điểm như Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Sao Vàng - Ðại Nguyệt, Sư Tử Trắng, kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải,...

Ngày 14-2, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết, hiện đã có tất cả 260 DN hoạt động trên địa bàn làm việc trở lại sau Tết Nguyên đán với tổng số lao động hơn 63 nghìn người (đạt hơn 98,1%). Số lao động giảm sau đợt nghỉ Tết là hơn 1.100 người. Nguyên nhân, do sau Tết, một số công nhân đi xuất khẩu lao động, tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc chuyển sang làm việc tại các DN khác,...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/39203502-ba-ria-vung-tau-thu-hut-dau-tu-gan-10-nghin-ty-dong-va-163-trieu-usd.html