Bà Rịa-Vũng Tàu sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 25-11, tại các địa bàn ven biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mưa càng lúc càng nặng hạt; gió bắt đầu mạnh lên. Các tuyến đường vắng bóng người qua lại. Nhà cửa của người dân ở khu vực trung tâm, ven biển được chằng chống cẩn thận. Lực lượng chức năng túc trực sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Thông tin cảnh báo bão liên tục được truyền phát tới người dân.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vận động và cưỡng chế hàng chục ngư dân ở các tàu cá đến nơi tránh bão.

Trước đó, có 9.833 người được sơ tán đến nơi an toàn. Tất cả các địa phương đều đã chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương án sơ tán. Toàn tỉnh có 55 công trình thủy lợi, tổng trữ lượng nước khoảng 224,41 triệu m3, đều đã bố trí người trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời khi có tình huống bất ngờ. Ngoài ra, ngành nông nghiệp địa phương cũng dự kiến xả lũ các hồ: Sông Ray, Sông Hỏa, Đá Đen, từ 8 giờ ngày 25-11.

Mưa bão, người dân huyện Long Điền đóng kín cửa không ra đường.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Quân khu 7 sẵn sàng huy động 39.533 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống bão cùng với TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra, quân khu cũng sẽ hỗ trợ 2 địa phương này 986 phương tiện các loại, trong đó có 42 xe lội nước đặc chủng; 436 tàu, xuồng các loại sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ khi bão đổ bộ…

Hiện tại, gió đã giật khá mạnh, một số cây xanh mới trồng tại TP Vũng Tàu đã bị bật gốc…

Tin, ảnh: VĂN QUANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ba-ria-vung-tau-san-sang-ung-pho-voi-bao-so-9-555400