Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ tốt du khách dịp đầu năm mới

Như mọi năm, từ những ngày đầu năm mới và mùa lễ hội, lượng du khách đổ về thành phố biển Vũng Tàu rất đông đảo. Để đảm bảo tốt cho công tác phục vụ du khách, ngay từ trong năm, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch đón và phục vụ du khách một cách chu đáo.

Cụ thể, từ đầu tháng 1, Thanh tra Sở Du lịch Bà Rịa -Vũng Tàu đã kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch trên toàn tỉnh thực hiện các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm VSATTP, phòng chống cháy nổ, giữ gìn môi trường cảnh quan sạch đẹp, bố trí lực lượng cứu hộ trên bãi tắm, hồ bơi…

Chính quyền TP Vũng Tàu yêu cầu Ban Quản lý các KDL và các lực lượng phối hợp ngăn chặn, xử lý tình trạng đãi vàng, nghêu ở khu vực Bãi Sau để hạn chế hình thành các ao, vũng lõm trên bãi tắm, đảm bảo cho du khách khi tắm biển. Không được nghỉ Tết, tất cả các phòng, ban tổ công tác của thành phố sẽ thay phiên nhau trực, tuần tra để kiểm tra, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh chung cũng như không ăn uống, nấu nướng nơi công cộng.

Công tác cứu hộ cũng được khẩn trương chuẩn bị khi các KDL luôn theo dõi các quy luật dòng chảy, dùng cờ đánh dấu những vùng nước có ao xoáy để cảnh báo cho du khách. Đội cứu hộ gần như 100% phải có mặt tại các bãi biển để theo dõi du khách, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.

Thời gian trực cứu hộ cũng sẽ sớm hơn, bắt đầu từ 5h30' và kết thúc đến khi hết khách tắm biển. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện cứu đuối như ca nô, phao cứu sinh, còi hiệu cũng khẩn trương được thực hiện.

Hàng chục nghìn người đổ về thành phố biển Vũng Tàu để vui chơi... (Ảnh: Internet).

Do số lượng người đổ về rất đông nên các con đường dẫn đến biển và bãi biển đều kẹt cứng người. Năm nay, giá cả phòng nghỉ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tăng nhẹ khoảng từ 600 - 800.000 đồng/phòng đơn và đôi dạng bình dân. Riêng các phòng khách sạn có giá khoảng từ 1,2 triệu đồng trở lên.

Nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn cũng sử dụng thực đơn Tết với nhiều loại phụ phí. Tuy nhiên, theo các thực khách, giá cả chỉ tăng hơn ngày thường từ 10 - 15%.

Anh Nguyễn Tuấn Anh ngụ TP.HCM cho biết, chiều mùng 3 Tết, anh cùng nhóm bạn gồm 5 người đến tắm biển Vũng Tàu. Tại đây, nhóm bạn anh thuê một phòng lớn có 2 giường với giá 1,2 triệu đồng. Mặc dù đã mùng 3 Tết mới về Vũng Tàu nhưng anh Anh vẫn khá bất ngờ trước sự đông đúc, chật cứng người của bãi biển.

“Tôi không nghĩ đông như vậy đâu nhưng Tết mà, càng đông càng vui. Năm nay tôi về đây 2 ngày và cảm giác về với biển ngày đầu năm thật thích”, anh Anh nói.

Theo ghi nhận của đơn vị chức năng, các ngày đầu xuân vừa qua, huyện Xuyên Mộc đón khoảng rất nhiều lượt khách tập trung về bãi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc. Tất cả khách sạn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với 2.000 phòng đều được khách đặt phòng hết. Còn huyện Đất Đỏ có 500 phòng của các cơ sở lưu trú và 351 căn biệt thự cao cấp cũng đã kín phòng.

Ở huyện Long Điền, khách du lịch tập trung nhiều về các khu du lịch Thùy Dương, khu Dinh Cô … Ước tính trong những ngày Tết huyện Long Điền đã đón khoảng hơn 160.000 khách đến vui xuân.

Riêng tại TP Vũng Tàu do nhiều khách đổ về nên các tuyến đường chính dẫn đến bãi trước và bãi sau bị kẹt xe cục bộ, các bãi tắm chật kín người, bãi xe cũng làm việc rất vất vả… Năm nay lượng khách rất đông nhưng an ninh trật tự tốt, vệ sinh môi trường bãi biển sạch sẽ, giá cả ổn nên nhiều du khách rất hài lòng. Và chỉ từ 29 đến mùng 4 Tết, TP Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng hơn 202.000 lượt khách.

Du khách phản ánh về vấn đề dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên hệ các số điện thoại đường dây nóng.

- Sở Du lịch: 0944.275550 - 0908.827872.

- TP Vũng Tàu: 088.8803247

- Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu:0254.3611988 - 0911.644838 - 0938.159908

- Huyện Long Điền: 02543.661238

- Huyện Xuyên Mộc: 0254.3772292

- Huyện Đất Đỏ: 0254.677332-0254.3679833

- Huyện Côn Đảo: 0254.3830115-0834.988588-0913.636551.

BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chinh-quyen-ba-ria---vung-tau-len-ke-hoach-phuc-vu-tot-du-khach-dip-dau-nam-moi-d90490.html