Bà Rịa - Vũng Tàu: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đạt 46/47 phiếu tín nhiệm cao

Ngày 13/12, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bỏ phiếu tín nhiệm

Phát biểu trước khi HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, lấy phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ do HĐND tỉnh bầu là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của từng người được lấy phiếu tín nhiệm.

Vì vậy, các đại biểu HĐND cần nghiên cứu, nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm và trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình để thực hiện việc đánh giá tín nhiệm bảo đảm khách quan, công tâm và chính xác.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, người đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh (46/47 phiếu); người đạt phiếu tín nhiệm cao ít nhất là bà Lê Thị Tân Tiến, Giám đốc Sở Ngoại vụ (11/47 phiếu); có 06 chức danh không có phiếu tín nhiệm thấp; người đạt phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là bà Lê Thị Tân Tiến, Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đạt 12/47 phiếu.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ

Cụ thể, đối với lãnh đạo khối chức danh HĐND, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch HĐND đạt 46 phiếu tín nhiệm cao; 01 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND đạt 40 phiếu tín nhiệm cao; 07 phiếu tín nhiệm; 0 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND đạt 26 phiếu tín nhiệm cao; 20 phiếu tín nhiệm; 01 phiếu tín nhiệm thấp…

Đối với lãnh đạo khối chức danh UBND, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 37 phiếu tín nhiệm cao; 09 phiếu tín nhiệm; 01 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND đạt 33 phiếu tín nhiệm cao; 14 phiếu tín nhiệm; 0 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND đạt 29 phiếu tín nhiệm cao; 15 phiếu tín nhiệm; 03 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND đạt 30 phiếu tín nhiệm cao; 14 phiếu tín nhiệm; 03 phiếu tín nhiệm thấp…

Trước đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 29/3/2018 để thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bầu Nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định; phối hợp với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ VN tỉnh lập danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm, lấy ý kiến của cử tri đối với những được lấy phiếu tín nhiệm đúng thời gian. Người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo, giải trình kịp thời đúng thời gian theo yêu cầu; nội dung báo cáo trung thực, đúng theo quy định được hướng dẫn.

Linh Nga

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/ba-ria-vung-tau-ong-nguyen-hong-linh-dat-46-47-phieu-tin-nhiem-cao-1263197.html