Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân tại huyện Châu Đức hiến đất làm đường nông thôn

Sự đồng lòng của nhân dân không chỉ giúp chính quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông mà còn giúp bà con lưu thông thuận tiện hơn.

Tuyến đường vào thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh có chiều dài hơn 1.300m, nằm giáp ranh 2 xã Bàu Chinh và Kim Long, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường đầy ổ gà khiến việc lưu thông qua lại rất khó khăn. Vào mùa nắng, mỗi khi có xe chạy qua, bụi cuốn mù mịt; mùa mưa nhiều đoạn ngập nước, sình lầy trơn trượt gây nguy hiểm. Chưa kể, mặt đường nhỏ hẹp, chỉ rộng từ 2-3m dễ gây tắc nghẽn khi vào mùa cao điểm, bà con vận chuyển nông sản qua lại trên tuyến đường này.

Người dân tại huyện Châu Đức hiến đất làm đường nông thôn.

Người dân tại huyện Châu Đức hiến đất làm đường nông thôn.

Trước thực trạng này, UBND xã Bàu Chinh đã có tờ trình xin chủ trương về việc ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên. Cuối năm 2019, trên danh mục đầu tư công giai đoạn 2020-2022, công trình cải tạo, nâng cấp đường giáp ranh Kim Long - Bàu Chinh được UBND huyện Châu Đức phê duyệt, với tổng kinh phí xây dựng hơn 14 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND xã Bàu Chinh đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương, tổ chức các đoàn đến từng hộ dân ở hai bên tuyến đường để tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc mở rộng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi qua thôn Tân Hiệp. Nhờ đó, sau quá trình vận động, 28 hộ dân ở hai bên tuyến đường đã đồng lòng hiến đất để con đường được rộng rãi hơn.

Theo đó, hiện trên địa bàn xã Bàu Chinh có 35 tuyến đường giao thông nông thôn đã được mở rộng, nâng cấp với tổng chiều dài hơn 42.126m; trong đó, số tiền quy ra từ diện đất mà các hộ dân đã hiến đất để mở đường ước tính khoảng 45 tỷ đồng.

Theo UBND xã Bàu Chinh, con đường vào thôn Tân Hiệp khởi công vào ngày 21/8, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là vào quý I/2021. Theo thiết kế, con đường sẽ được mở rộng nâng cấp với chiều rộng mặt đường là 4m, chiều rộng lề đường hai bên mỗi bên 1m; hai bên đường có hệ thống mương thoát nước; mặt đường thảm bê tông nhựa nóng.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/ba-ria--vung-tau-nguoi-dan-tai-huyen-chau-duc-hien-dat-lam-duong-nong-thon-d133324.html