Bà Rịa - Vũng Tàu: Lắp camera để chống tiểu thương 'ăn gian' cân

Ghi nhận của PV Dân Việt tại Bà Rịa- Vũng Tàu cho thấy, giá cả một số mặt hàng thực phẩm, nông sản những ngày giáp Tết đang tăng mạnh. Trong khi đó, một số chợ đã tiến hành lắp camera để chống tiểu thương 'ăn gian' cân của người dân.

TẾT RỘN RÀNG Ở THÔN QUÊ

Những ngày giáp Tết, chợ Đất Đỏ bố trí các khu vực riêng rộng rãi để tiểu thương bán dưa hấu và quần áo phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân địa phương. Đặc biệt, từ ngày 28 tháng Chạp, chợ Đất Đỏ còn họp cả ban đêm (từ 18 đến 22 giờ). Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài những tiểu thương “chuyên nghiệp”, còn có nhiều người dân trồng được dưa hấu, củ cải trắng, củ kiệu… cũng mang ra chợ Đất Đỏ bán, khiến chợ càng đông vui.

Thịt heo rừng xuống phố ở huyện Châu Đức. Ảnh: Hồ Văn

Từ 25 tháng Chạp, các chợ đầu mối ở huyện Châu Đức cũng nhộn nhịp hẳn lên, mọi người rộn ràng mua sắm. Tại chợ Kim Long, từ 4 giờ sáng, các sạp bán thịt, cá, rau củ quả đã mở cửa. Ở khu vực bán hải sản, hơn 30 ô, sạp đầy ắp các loại cá điêu hồng, chép, mè, lóc, kèo. Các loại cá biển, tôm, cua, ghẹ, mực… cũng đổ nhiều về chợ.

Bất chấp tiết trời se lạnh, dòng người đổ về chợ Kim Long để sắm sửa, chuẩn bị cho ngày Tết rất đông. Nhiều gia đình có “cây nhà lá vườn” như lá chuối, lạt gói bánh, vài con gà ta, trái cây… cũng tranh thủ đem ra chợ bán để kiếm tiền sắm Tết. Chị Nguyễn Thị Bông (xã Kim Long) cho biết, nhà chị nuôi được dăm chục con gà, đợi dịp Tết mang ra chợ xã bán. Hiện mỗi ngày, chị Bông bán được khoảng 10 con gà. “Giá gà mái 95.000 đồng/kg, gà trống 85.000 đồng/kg, nếu bán hết đàn gà cũng thu về gần chục triệu, dư sắm Tết”, chị Bông nói.

Chợ cá Kim Long luôn cung ứng đủ các loại hải sản phục vụ những ngày Tết. Ảnh: Hồ Văn

Theo ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng ban quản lý chợ Kim Long, để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp này, Ban quản lý chợ đã cắt cử lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác 24/24 giờ, lắp đặt hàng chục camera quan sát, phối hợp các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các loại cân, nhắc nhở tiểu thương niêm yết giá, ghi rõ nguồn gốc hàng hóa… nhằm tránh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tất bật chợ rau đêm bỏ mối sỉ ngày cận tết. Ảnh: Hồ Văn

Tương tự, những ngày này, các chợ ở huyện Xuyên Mộc cũng tấp nập, nhộn nhịp. Chị Trần Thị Thu Hiền, ấp Phước Tân, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, cho biết: “Chợ ấp Phước Tân những ngày giáp Tết bày bán đủ loại hàng hóa, từ kẹo, mứt, trái cây… đến thực phẩm tươi sống. Giá cả cũng phải chăng”.

PHỐ PHƯỜNG NHỘN NHỊP

Thời điểm này, các loại hàng hóa phục vụ Tết như rượu bia, bánh chưng, giò chả, bánh kẹo… đã tràn ngập các cửa hàng, siêu thị. Năm nay, mặt hàng giò, chả của các thương hiệu quen thuộc trong nước như: Như Lan, Vissan… khá phong phú, với mức giá dao động từ 160.000 - 250.000 đồng/kg. Bên cạnh các thương hiệu trong nước, một số cửa hàng còn bán các loại thực phẩm ngoại nhập như jambon, xúc xích… với mức giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Các cửa hàng bán lẻ cho biết, hiện nay, giá các mặt hàng thực phẩm chế biến chưa tăng và nhiều khả năng sẽ không tăng vào những ngày cuối cùng của năm.

Chọn mua mai ngay trên phố. Ảnh: Hồ Văn

Tại siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, chị Dương Hồng Nhân (nhà số 5/8, Trần Nguyên Đán, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) cẩn thận chọn từng hộp bánh, mứt. Chị Nhân cho biết: “Tết cổ truyền dù không có của ngon vật lạ nhưng phải đủ những món truyền thống như: dưa hành, củ kiệu, bánh mứt... Ngoài ra, dịp Tết, tôi cũng cố gắng sắm sửa thêm chăn màn mới cho phòng ngủ ấm cúng, tươm tất, rồi mua sắm quần áo mới cho các con có đồ đẹp đi chơi xuân”.

Gà xuống phố chợ Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Hồ Văn

Qua khảo sát tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh cho thấy, hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 khá dồi dào. Đặc biệt, hầu hết các siêu thị có nhiều chương trình giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Chẳng hạn, siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, Co.op Mart Bà Rịa giảm giá từ 10-50% cho hơn 5.000 sản phẩm phục vụ Tết.

Bánh, mứt, kẹo, hạt dưa... là những thứ không thể thiếu khi tết về. Ảnh: Hồ Văn

Hoặc siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu có chương trình “Tết thêm trọn vẹn”, giảm giá hàng ngàn mặt hàng tiêu dùng. Ngoài ra, dịp này, Lotte Mart Vũng Tàu còn có chương trình tặng câu đối, thư pháp cho khách hàng có hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên… Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, nhờ áp dụng các hình thức khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên lượng khách đến tham quan, mua sắm tại siêu thị tăng 12-15% so với dịp Tết năm 2017.

Hồ Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/ba-ria-vung-tau-lap-camera-de-chong-tieu-thuong-an-gian-can-848906.html