Bà Rịa – Vũng Tàu: Kích động gây rối, 2 đối tượng bị bắt

Hai đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba.

Chiều 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là nhân viên CP địa ốc Alibaba.

2 đối tượng bị khởi tố, bị bắt giam về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam).

 Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, đối tượng hô hào kích động đập phá tài sản người khác.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, đối tượng hô hào kích động đập phá tài sản người khác.

Trước đó vào ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) cùng các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế đối với hành vi làm đường trái phép trên đất nông nghiệp tại thửa đất ở ấp 3, xã Tóc Tiên của ông Nguyễn Thế Lực (ngụ TP Hồ Chí Minh).

Trong lúc đoàn cưỡng chế đang thực hiện nhiệm vụ thì xuất hiện cả trăm đối tượng mặc đồng phục in chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba”. Các đối tượng này đã có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng chức năng.

Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, kích động để từ đó nhiều đối tượng khác, gồm: Trần Quốc Tĩnh, Lâm Chí Trung, Huỳnh Chí Lễ, Trang Chí Linh, Phan Thanh An, Lê Thị Minh Phương, Đặng Ty, Trần Ngọc Bình, Phan Công Tuyền… dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, chống đối những người đang thi hành công vụ.

Trần Quốc Tĩnh, đối tượng “nhiệt tình” đập phá tài sản người khác sau khi đối tượng Trinh kích động. Ảnh: NLDO

Nghiêm trọng hơn, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh chỉ đạo nhân viên mặc áo có dòng chữ “Công ty CP địa ốc Alibaba” đập phá xe múc của lực lượng cưỡng chế. Ngay sau khi đối tượng Trinh kích động, hàng loạt đối tượng trong đó có Trần Quốc Tĩnh đã dùng đá đập phá xe múc. Ngay sau khi vụ tập trung đông người cản trở lực lượng thi hành công vụ và đập phá tài sản xảy ra, lực lượng chức năng gồm Công an địa phương, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, CSGT…, tới hiện trường để trấn áp, khống chế hơn chục đối tượng đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Ngay ngày hôm sau, trong lúc các đối tượng thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba đang bị tạm giữ để điều tra thì đối tượng Nguyễn Thái Luyện (CEO kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) dẫn đầu hàng chục đối tượng khác kéo đến trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ để đưa ra yêu sách thả 2 đối tượng đang bị tạm giữ!

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của nhiều đối tượng khác nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

TÂN TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ba-ria-vung-tau-kich-dong-gay-roi-2-doi-tuong-bi-bat-346163.html