Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố thuyền trưởng buôn lậu dầu trên biển

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu ngoài ông Đăng còn có 6 thuyền viên khác. Trên thuyền chở gần 93.000 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện.

Cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện.

Ngày 18/3, lãnh đạo Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Hải Đăng (33 tuổi, trú tại phường 5, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi buôn lậu xăng dầu trên biển.

Trước đó, vào ngày 27/12/2018, trên vùng biển cách Côn Đảo 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện tàu Kim Minh 68 số hiệu BV96768TS do Lê Hải Đăng làm thuyền trưởng có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tàu này. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu ngoài ông Đăng còn có 6 thuyền viên khác. Trên thuyền chở gần 93.000 lít dầu không rõ nguồn gốc. Tại cơ quan điều tra, ông Đăng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu trên.

Đối tượng Lê Hải Đăng khi bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, sau đó Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Lê Hải Đăng đã điều khiển tàu Kim Minh 68 ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mua dầu của một tàu nước ngoài chưa rõ số hiệu với giá 14.000 đồng/lít, chở về vùng biển Côn Đảo để bán cho các ghe cá với giá 14.800 đồng/lít. Số dầu trên được xác định có trị giá gần 1,5 tỉ đồng

Hưng Nghĩa - Trần Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ba-ria--vung-tau-khoi-to-thuyen-truong-buon-lau-dau-tren-bien-d119710.html