Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị giao ban khuyến học các tỉnh, thành Miền Đông Nam Bộ lần thứ I - năm 2020

Ngày 10/7, tại thành phố Vũng Tàu, Cụm Khuyến học các tỉnh, thành Miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác khuyến học 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Khuyến học 08 tỉnh, thành Miền Đông Nam Bộ và Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Lê Minh Thành - Cụm trưởng Cụm Khuyến học các tỉnh, thành Miền Đông Nam Bộ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh; ông Võ Thành Kỳ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng chủ trì Hội nghị.

Bà Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Minh Thành - Cụm trưởng Cụm Khuyến học các tỉnh Miền Đông Nam Bộ có báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng công tác khuyến học và phong trào khuyến học của Cụm Khuyến học Miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì và phát triển khá toàn diện, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nổi bật là công tác phát triển tổ chức hội và hội viên, công tác vận động Quỹ khuyến học có nhiều cố gắng, hoạt động khuyến học, khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh.

Cụm Khuyến học Miền Đông Nam Bộ có 1.196 hội khuyến học cơ sở xã phường, 12.462 chi hội khuyến học; 39.692 ban khuyến học. Tổng số hội viên toàn cụm hiện nay là 3.747.226 hội viên, đạt tỷ lệ 19,38%, tăng 1,68% so với cùng kỳ.

Trong công tác xây dựng Quỹ khuyến học, 6 tháng đầu năm, tổng số tiền vận động trong toàn cụm là hơn 461 tỷ đồng, giảm 144,7 tỷ so với cùng kỳ; nuôi được 1.240.600 con heo đất, thu được tổng số tiền là hơn 682,5 tỷ đồng. Các tỉnh thành Hội đều tích cực đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Tổng số suất học bổng trao cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 104.875 suất học bổng khuyến học, trị giá hơn 52,9 tỷ đồng; 35.775 suất học bổng khuyến tài, trị giá gần 22, 8 tỷ đồng; tặng quà, và các hỗ trợ khác là 493.589 suất, trị giá 87,5 tỷ đồng.

Toàn cụm có 1.184 Trung tâm học tập cộng đồng; 6 tháng đầu năm có 7.738 chuyên đề được mở tại các trung tâm với trên 1.632 lượt người tham dự. Các tỉnh, thành Hội trong toàn cụm cũng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục đăng ký các mô hình học tập. Mô hình gia đình học tập đăng ký đạt tỷ lệ 82,1%; dòng họ học tập đăng ký đạt tỷ lệ 94,2%; cộng đồng học tập khu phố, thôn ấp đạt tỷ lệ 97,3%...

Phát biểu thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua. Theo đó, trong 20 năm hoạt động, Hội Khuyến học Tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng với 287.082 hội viên, chiếm 25,27% dân số của tỉnh. Phong trào xây dựng "gia đình hiếu học" và "cộng đồng khuyến học" phát triển mạnh. Từ năm 2016 đến nay, phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập đã được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Hội Khuyến học các địa phương đã tích cực làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của 08 tình, thành Miền Đông Nam Bộ.

An Dân - Trần Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ba-ria--vung-tau-hoi-nghi-giao-ban-khuyen-hoc-cac-tinh-thanh-mien-dong-nam-bo-lan-thu-i--nam-2020-d129165.html