Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh ở Biển Đen

Một tàu tuần tra và một tiêm kích của Nga đã bắn cảnh cáo sau khi cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh xâm phạm đường biên giới trên biển của Nga ở Biển Đen. Moscow sau đó đã triệu tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Anh để trao đổi về vụ việc này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu hải quân Anh đã xâm phạm đường biên giới trên biển của Nga vào khoảng 11h52 (theo giờ địa phương) và di chuyển 3km bên trong đường ranh giới, gần Mũi Fiolent ở Crimea.

Bán đảo Crimea không được Anh công nhận là vùng đất của Nga. London cho rằng đây là lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng trái phép.

Video: RT

“Vào khoảng 12h06 và 12h08, một tàu tuần tra biên giới đã bắn cảnh cáo. Vào lúc 12h09, một máy bay Su-24M đã thả bom cảnh cáo tàu HMS Defender”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

4 phút sau đó, vào lúc 12h23, tàu khu trục Anh đã rời hải phận Nga.

Video: RT

Ngay trước khi Bộ Quốc phòng Nga thông tin về sự việc, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov phát biểu tại một hội nghị an ninh Moscow rằng các hoạt động hải quân của NATO gần biên giới Nga đã gia tăng đáng kể.

“Các tàu được trang bị vũ khí, tên lửa tầm xa chính xác cao hoạt động gần như thường xuyên ở Biển Đen và Biển Baltic”, ông Gerasimov nói đồng thời gọi đây là các hành động khiêu khích.

Thượng nghị sỹ Nga Sergei Tsekov trong một bình luận với RIA Novosti đã mô tả hoạt động của tàu chiến Anh là “vi phạm các quy tắc quốc tế” và các hành động này có thể “làm dấy lên một cuộc xung đột nghiêm trọng”.

Tàu khu trục HMS Defender chính thức hoạt động từ năm 2009. Được thiết kế nhằm tác chiến chống tên lửa và máy bay, tàu HMS Defender hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đen. Trước đó, tàu này neo tại cảng Odessa của Ukraine.

Sau sự việc trên Bộ Quốc phòng Anh bác bỏ các vụ bắn cảnh cáo nhằm vào tàu HMS Defenderr, cho rằng tàu này đang “di chuyển qua các vùng lãnh hải của Ukraine phù hợp với luật quốc tế” và việc bắn cảnh cáo của Nga chỉ là một phần trong cuộc diễn tập được lên kế hoạch từ trước”.

“Không có phát bắn trực tiếp nào nhằm vào HMS Defender và chúng tôi cũng không công nhận tuyên bố [của Nga] về việc thả bom trên đường di chuyển của tàu này”./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-tuyen-bo-da-ban-canh-cao-tau-khu-truc-anh-o-bien-den-868510.vov