Bà Rịa - Vũng Tàu: Đánh bắt thủy sản trái phép còn diễn biến phức tạp

Ngày 23-2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 10-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái pháp luật. Sau 2 năm triển khai, tình hình tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, năm 2019 xảy ra 14 vụ, 31 tàu với 249 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ; năm 2020 xảy ra 11 vụ, 23 tàu với 201 ngư dân bị bắt giữ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt hành chính 51 vụ/53 tàu cá/56 đối tượng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và tịch thu nhiều ngư cụ, giấy phép khai thác vì đã vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm rõ nghi vấn 2 đối tượng có dấu hiệu hoạt động môi giới “hợp đồng chui” cho tàu cá địa phương ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, tỉnh đã triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 2.504/2.910 tàu cá (đạt 86%).

PHÚ NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ba-ria-vung-tau-danh-bat-thuy-san-trai-phep-con-dien-bien-phuc-tap-715326.html