Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấm biển, lên phương án di dời dân phòng chống bão số 9

Ngày 23.11, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó với cơn bão số 9 được dự bão sẽ đổ bộ vào địa phương.

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, thị sát tại các địa phương xung yếu, có nguy cơ thiệt hại cao nếu bão vào BR-VT

Bão số 9 sẽ đổ bộ vào Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bão số 9 có thể đổ bộ vào Vũng Tàu, từ ngày 24 - 26.11. Bão số 9 sẽ gây mưa vừa, mưa to và có nơi rất to (với tổng lượng mưa 100-200mm).

Do vậy, từ đêm 22.11, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cấm người, phương tiện trên địa bàn tỉnh xuất bến hành nghề trên biển đến khi có lệnh xuất bến mới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo diễn biến vị trí hướng di chuyển của cơn bão số 9 cho các chủ phương tiện, ngư dân biết để chủ động phòng tránh.

Tính đến sáng 23.11, đã có 3.464 tàu/15.798 ngư dân vào bờ tránh trú bão số 9. Trong đó tàu neo trong tỉnh là 3.339 tàu/14.952 ngư dân, còn lại neo tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bến Tre. Số phương tiện của tỉnh còn hoạt động trên biển là 2.413 tàu/16.780 ngư dân, chủ yếu tại vùng biển các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và tuyến ven bờ của tỉnh. Không có phương tiện nào của tỉnh hoạt động trong vùng nguy hiểm của cơn bão. Tổng số phương tiện tỉnh khác neo đậu trên trên địa bàn tỉnh là 751 tàu/4.127 ngư dân.

Các địa phương lên phương án di dời dân

Tại TP Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngay trong sáng 23.11, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu họp khẩn triển khai phương án ứng phó với bão số 9, đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp. Cụ thể, kiểm tra các công trình xây dựng, buộc tháo dỡ các cần cẩu, giàn giáo trên cao có nguy cơ bị ngã đổ gây thiệt hại tính mạng, tài sản nhân dân; khuyến cáo khách du lịch, người dân không xuống tắm biển; các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn thành phố phải lập bảng phân công trực 24/24 cho đến khi bão tan.

Hiện TP có 2.192 tàu đang hoạt động trên biển với 11.225 ngư dân (trong đó 863 tàu đánh bắt xa bờ, 1.329 tàu đánh bắt ven bờ). Chiều cùng ngày, lãnh đạo TP thành lập các đoàn trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống cơn bão số 9.

Tại huyện Đất Đỏ, chính quyền huyện cho biết, huyện đã lên phương án di dời 3.647 người dân tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Tại huyện Long Điền, theo kế hoạch, địa phương có thể đi dời 2.912 hộ dân/11.649 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Lê Văn Thức, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, Cảng vụ đã thành lập 3 tổ công tác đi quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra các chủ tàu, doanh nghiệp cảng, các chủ đáy… triển khai phương án phòng, chống, tránh bão.

Về công tác cứu nạn, ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cũng cho biết, hiện nay Trung tâm chuẩn bị lực lượng vào phương tiện, tàu SAR 413 neo tại khu vực Sao Mai ứng trực vào 13h ngày 23.11, tàu SAR 272 neo tại khu phòng chống lụt bão tỉnh trên sông Dinh luôn trong trạng thái trực và 100% lực lượng đều sẵn sàng.

CHÍ VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ba-ria--vung-tau-cam-bien-len-phuong-an-di-doi-dan-phong-chong-bao-so-9-642887.ldo