Bà Rịa – Vũng Tàu: 1.546 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 21-2, trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có 1.546 thanh niên ưu tú phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ phục vụ trong Quân đội và Công an.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng các tân binh nhập ngũ của TX. Phú Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng các tân binh nhập ngũ của TX. Phú Mỹ.

Năm 2019, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 1.546 thanh niên nhập ngũ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe... Trong đó, TP.Vũng Tàu có 327 thanh niên, huyện Châu Đức có 229 thanh niên, huyện Xuyên Mộc có 227 thanh niên, TP.Bà Rịa có 172 thanh niên, TX. Phú Mỹ có 262 thanh niên, huyện Đất Đỏ có 153 thanh niên, huyện Long Điền 166 thanh niên, huyện Côn Đảo có 10 thanh niên được bàn giao cho các lực lượng gồm: Quân khu 7, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay động viên tân binh huyện Xuyên Mộc lên đường nhập ngũ.

Theo đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết: Đơn vị đã tiến hành tiếp nhận 130 tân binh đến từ các huyện Xuyên Mộc có 40 đồng chí, Đất Đỏ có 40 đồng chí, Long Điền có 20 đồng chí, thành phố Vũng Tàu có 20 đồng chí, thành phố Bà Rịa có 10 đồng chí. Hiện đơn vị đã tổ chức thăm hỏi động viên các chiến sĩ mới, tiến hành tổ chức biên chế; đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập cho bộ đội đúng chế độ điều lệnh quy định.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tới dự tại các địa điểm tổ chức lễ giao, nhận các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các huyện, thành phố đã đến các điểm giao, nhận quân để động viên các thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc và mong muốn rằng: “Trong môi trường quân ngũ, các thanh niên sẽ được rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng nhiều kỹ năng để đáp ứng yêu cầu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới, vượt qua mọi khó khăn, chấp hành tốt các quy định của quân đội, nỗ lực học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.

Quang Anh – Văn Danh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/ba-ria-vung-tau-1-546-thanh-nien-hang-hai-len-duong-nhap-ngu-1265911.html