Ba quốc gia Đông Nam Á chạy đua đăng cai U20 World Cup 2021

FIFA đã công bố Myanmar, Thái Lan và Indonesia cùng chính thức tham gia chạy đua giành quyền đăng cai U20 World Cup 2021.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức công bố danh tính 8 quốc gia bày tỏ mong muốn giành quyền đăng cai U20 World Cup 2021. Trong số này có tới ba quốc gia đến từ Đông Nam Á.

Trong khi Liên đoàn bóng đá Myanmar và Hiệp hội bóng đá Thái Lan sẽ chung tay tạo thành nhóm hai nước đồng đăng cai, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã tham gia với tư cách là ứng viên độc lập.

Vì có một số quốc gia chọn phương án bắt tay nhau tạo thành liên minh nên chỉ có 5 hiệp hội thành viên chính thức được chọn để tham dự cuộc đua. Ngoài 2 hiệp hội ở Đông Nam Á còn có liên minh 3 quốc gia Vùng Vịnh Bahrain, UAE và Saudi Arabia, Brazil, Peru

“Tất cả 8 liên đoàn thành viên bày tỏ mong muốn tổ chức U20 World Cup 2021 đã xác nhận sự tham gia của họ trong quá trình giành quyền đăng cai bằng cách gửi hồ sơ liên quan trước ngày 21 tháng 6”, AFC cho biết trong một tuyên bố.

“Theo quy định của quy trình đăng cai, FIFA sẽ xem xét và đánh giá các hồ sơ dự thầu nhận được và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi Hội đồng FIFA tại cuộc họp tiếp theo tại Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 23 và 24 tháng 10”, thông báo ghi rõ.

Như vậy, không có quốc gia châu Âu nào chạy đua đăng cai FIFA U20 World Cup 2021. Trong khi Đông Nam Á lần đầu tiên có sự tham gia của 3 quốc gia.

Trong 3 quốc gia Đông Nam Á, chỉ có Myanmar từng có đội tuyển U20 tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup vào năm 2015. U20 Việt Nam cũng từng tham dự vòng chung kết năm 2017 nhưng không tham gia chạy đua đăng cai giải đấu 2 năm tới.

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/ba-quoc-gia-dong-nam-a-chay-dua-dang-cai-u20-world-cup-2021-22252