Bà Phương Hằng bị ăn cắp video, hút trăm ngàn lượt xem trong vài giờ

Lợi dụng các buổi livestream của bà Phương Hằng thu hút nhiều người xem, không ít tài khoản Facebook, YouTube đã re-up lại các video của bà để câu tương tác.

Trong thời gian qua, lùm xùm giữa ông Võ Hoàng Yên và vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" thu hút được nhiều sự chú ý.

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là đại gia Dũng "lò vôi") - liên tục lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, tới nay, vẫn chưa có kết quả chính thức về vụ việc này.

Bà Nguyễn Phương Hằng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những lần livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên hay một mình "tuyên chiến" tay đôi với nhiều nghệ sĩ của showbiz. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Nguyễn Phương Hằng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những lần livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên hay một mình "tuyên chiến" tay đôi với nhiều nghệ sĩ của showbiz. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ gây xôn xao mạng xã hội với những lần tố cáo ông Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng còn sẵn sàng một mình "tuyên chiến" tay đôi với nhiều nghệ sĩ của showbiz.

Cụ thể, Bà Phương Hằng liên tục tổ chức livestream, thông tin và trả lời các câu hỏi của những người quan tâm về vụ lùm xùm giữa vợ chồng bà với ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng còn lên tiếng đáp trả gay gắt cả những nghệ sĩ, YouTuber có ý xúc phạm mình.

Lợi dụng các buổi livestream của bà Phương Hằng thu hút nhiều người xem, không ít tài khoản Facebook, YouTube đã quay lại các video của bà Hằng để re-up (đăng tải lại) trên các nền tảng này để câu tương tác.

Một video với nội dung re-up lại đoạn livestream của bà Phương Hằng đạt 162.000 lượt xem chỉ trong vài tiếng. (Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Re-up là thuật ngữ ám chỉ nội dung được sản xuất bằng cách lấy lại nội dung của người khác, cắt ghép rồi tổng hợp để đăng lên kênh của bản thân nhằm mục đích kiếm tiền.

Đây là một "mỏ vàng" để cho các tài khoản câu tương tác, thậm chí kiếm tiền, bởi công việc cần làm chỉ đơn giản là lấy video của người khác đăng lên.

Những video bà Phương Hằng livestream bị các cá nhân, shop bán hàng online đăng tải lại để câu tương tác. (Ảnh chụp màn hình)

Trên nền tảng Facebook và YouTube - hai trong số những nền tảng mạng xã hội và video phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay, chỉ cần gõ từ khóa "bà Phương Hằng", "bà Phương Hằng livestream",... hàng loạt kết quả trả về là những video bà Phương Hằng livestream bị các cá nhân, shop bán hàng online đăng tải lại để câu tương tác.

Thậm chí, nhiều kênh còn chỉnh sửa, lựa chọn hình ảnh và đặt tiêu đề theo hướng gây sốc cho các đoạn livestream của bà Phương Hằng với mục đích câu kéo lượt xem, tăng tương tác để dễ bán hàng online.

Bên cạnh đó, những tài khoản re-up video này cũng có thể kiếm tiền bằng cách bán lại tài khoản.

Nhiều kênh YouTube lựa chọn hình ảnh và đặt tiêu đề theo hướng gây sốc cho các đoạn livestream của bà Phương Hằng với mục đích câu kéo lượt xem, tăng tương tác. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, khi đạt đến ngưỡng từ vài chục đến vài trăm ngàn người đăng ký, các chủ kênh sẽ thực hiện công việc tiếp theo đó là đổi tên, rao bán kênh thu lợi từ vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng nếu kênh có người theo dõi lớn.

Những người mua lại kênh có thể sử dụng kênh phục vụ cho mục đích quảng cáo của mình và thậm chí khi chuyển sang làm nội dung sạch, và yêu cầu bật kiếm tiền từ Google.

Cho đến thời điểm hiện nay, các buổi livestream của vợ đại gia Dũng "lò vôi" vẫn đang thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/ba-phuong-hang-bi-an-cap-video-hut-tram-ngan-luot-xem-trong-vai-gio-202105121208232452.html