Bà Phương 'Chạy trốn thanh xuân': Ám ảnh vai diễn chồng ngoại tình

'Chạy trốn thanh xuân' không chỉ gây sốt với diễn viên trẻ đẹp mà còn tạo được điểm gần gũi khi mời được những gương mặt gạo cội. Trong số đó có diễn viên Chiều Xuân, vào vai bà Phương, người vợ có chồng ngoại tình.

Chiều Xuân chính là nữ nghệ sĩ nhiều năng lượng dành cho nghệ thuật nhất hiện nay ở làng giải trí phía Bắc. Ở tuổi U60, chị vẫn tràn trề cảm xúc với nhiều dự án phim ảnh.

Mới đây nhất, chị tham gia tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ. Không chỉ vậy, chị còn quay trở lại truyền hình với vai diễn bà Phương trong bộ phim "Chạy trốn thanh xuân", phát sóng vào lúc 21h50 ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh VTV3.

Chiều Xuân bên cạnh bạn diễn Hoàng Hải, Mạnh Trường trong "Chạy trốn thanh xuân".

Vai diễn trong "Chạy trốn thanh xuân" là một trải nghiệm rất mới trong sự nghiệp của chị. Chị hóa thân thành bà Phương, người phụ nữ đã phát hiện chồng ngoại tình, từ đấy, bà chìm vào bi kịch tinh thần, thậm chí có lúc muốn tự tử. Nói về vai diễn này, Chiều Xuân chia sẻ: “Có lúc, trên đường từ trường quay về nhà, tôi vẫn chưa thoát khỏi được nhân vật Phương”.

Đây được xem là một thử thách với Chiều Xuân nhưng cho đến hiện tại khi phim phát sóng khán giả hài lòng với cách diễn xuất của chị. Trên trang cá nhân, Chiều Xuân cảm thấy hạnh phúc với những phản hồi tích cực của người xem dành cho mình.

Vai diễn bà Phương là một trải nghiệm mới của Chiều Xuân.

Trước khi đến với bà Phương, người ta biết đến Chiều Xuân nhiều nhất qua vai chính trong phim "Mẹ chồng tôi" của đạo diễn Khải Hưng. Suốt những năm 90, chị được khán giả yêu mến với vai diễn này. Để đạt được trình độ diễn xuất tốt như thế, Chiều Xuân trải nghiệm qua rất nhiều bộ phim.

Không chỉ vậy, chị còn được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố chị là đạo diễn nổi tiếng Đức Đọc. Được biết, năm lên 5-6 tuổi, chị đã heo cha đến rạp ngồi xem ông dựng các vở kịch nổi tiếng Âm mưu và tình yêu, Thép đã tôi thế đấy, Cố nhân…

Niềm đam mê trở thành diễn viên cứ lớn dần theo Chiều Xuân những năm cấp hai, cấp ba và lên đại học. Chị học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, và người cha của chị cũng chính là người thầy của chị.

Nhờ sinh ra và lớn lên rồi học tập trong cái nôi nghệ thuật nên chị sớm được tham gia rất nhiều dự án phim ảnh. Chị liên tiếp nhận được nhiều lời mời của các đạo diễn lúc bây giờ. Tuy nhiên cho đến hiện tại "Mẹ chồng tôi" vẫn là tác phẩm xuất sắc của Chiều Xuân.

Gia đình hạnh phúc của Chiều Xuân.

Về chuyện tình cảm, diễn viên Chiều Xuân là người phụ nữ có cuộc sống gia đình khá yên ấm. Ai cũng biết chị lấy chồng khá sớm và hơn 30 năm hôn nhân của chị vẫn khiến người khác hâm mộ. Được biết, năm 1987, khi mới 20 tuổi, đang ở năm thứ hai đại học thì Chiều Xuân đã trở thành cô dâu của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Đám cưới chỉ sau 6 tháng yêu nhau và chị bị nhà trường kỉ luật vì vi phạm nội quy nhà trường. Tuy nhiên cho đến hiện tại, Chiều Xuân không cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Chị nói: "Tôi bị nhà trường kỷ luật vì còn đang đi học nhưng cho đến giờ, chị chưa thoảng ý nghĩ nào hối hận về điều này”.

Hơn 30 năm lấy chồng nhưng cho đến tiện tại chị vẫn danh cho chồng những lời khen ngọt ngào. Chiều Xuân nói: “Nhìn anh Đỗ Hồng Quân tưởng là người rất chân chất, hơi ngố nhưng trong sâu thẳm, anh ấy là cả một nền văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới. Anh ấy là người dạy cho tôi nhiều thứ. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình trưởng thành và được che chở nhiều lắm. Có được Chiều Xuân như ngày hôm nay là nhờ công của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân”.

Mới đây giới trẻ phát cuồng với hình ảnh đẹp của diễn viên Chiều Xuân. Đây là bức hình chị để hình đại diện Facebook nhằm cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup.

Ở tuổi U60 nhưng tình cảm của cặp vợ chồng nghệ sĩ vẫn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Chiều Xuân có hai con gái và chị cảm thấy hạnh phúc với điều này. Hai con của chị vừa xinh xắn vừa giỏi giang khiến chị rất hài lòng. Hiện tại, con gái đầu của anh chị đã lấy chồng và Chiều Xuân đã lên chức bà ngoại. Còn con gái thứ 2 của chị đang mải miết học tập và có quyết tâm dành tình yêu cho nghệ thuật theo truyền thống của gia đình.

Riêng Chiều Xuân, ngoài thời gian dành cho gia đình và công việc, chị còn biết yêu thương bản thân và hưởng thụ cuộc sống. Dù ở tuổi U60 nhưng Chiều Xuân vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, bắt kịp nhịp sống của người trẻ. Chị khiến cho nhiều khán giả ít tuổi yêu mến bởi thái độ thân thiện, tương tác tốt trên mạng xã hội cùng fan.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ba-phuong-chay-tron-thanh-xuan-am-anh-vai-dien-chong-ngoai-tinh-20181205142054314.htm