Bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND Thành phố và ông Lê Hòa Bình (Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố) được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Chiều 8/12, Kỳ họp lần thứ 23, HĐND TP.HCM khóa XI đã tiến hành làm công tác nhân sự.

Với đa số phiếu tán thành, ông Lê Hòa Bình và Bà Phan Thị Thắng được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM (ảnh: Trọng Tín)

Theo đó, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, với lần lượt 76/84 và 80/84 đại biểu tán thành.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Phan Thị Thắng sẽ phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây là lĩnh vực thế mạnh của bà Thắng vì trước khi trở thành Phó chủ tịch HĐND Thành phố, bà là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Lê Hòa Bình sẽ phụ trách lĩnh vực đô thị. Ông Bình có nhiều lợi thế khi nhận nhiệm vụ này bởi ông từng có thời gian công tác tại Sở Xây dựng TP.HCM với chức vụ Phó giám đốc và Giám đốc Sở Xây dựng.

Kỳ họp này, HĐND Thành phố cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố đối với ông Lê Thanh Liêm. Lý do miễn nhiệm là do ông vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công, điều động làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy vào chiều ngày 7/12.

Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến với lý do ông Tuyến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vào tháng 7/2020 về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Bà Phan Thị Thắng.

Bà Phan Thị Thắng (44 tuổi); quê quán: Long An.

Bà Phan Thị Thắng có học vị thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Thắng từng công tác tại Phòng Tài chính - Kế toán huyện Bình Chánh từ năm 1997 đến 2003.

Trong giai đoạn 2009 - 2012, bà là Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Tân.

Từ năm 2012 đến 2013, bà đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân. Từ năm 2013, bà giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính và là Giám đốc Sở này từ năm 2015.

Tháng 7/2019, bà được bầu làm Phó chủ tịch HĐND.

Ông Lê Hòa Bình.

Ông Lê Hòa Bình (50 tuổi); quê quán: Quảng Ngãi.

Ông Lê Hòa Bình có trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cao cấp chính trị.

Ông Bình từng giữ các vị trí: Giám đốc Công ty Kiểm định Sài Gòn, Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM, Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Tháng 3/2016, ông Lê Hòa Bình được UBND TP.HCM bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND Quận 7.

Đến cuối tháng 4/2019, UBND TP.HCM điều động và bổ nhiệm ông Lê Hòa Bình giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Tháng 10/2020, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ba-phan-thi-thang-va-ong-le-hoa-binh-lam-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-d134447.html