Bà Phan Thị Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

Bà Phan Thị Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 92 phiếu đồng ý (89,32%), trong số 97 đại biểu có mặt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phan Thị Thắng. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phan Thị Thắng. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Chiều 12/7, Kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã tiến hành công tác nhân sự, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Phan Thị Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 92 phiếu đồng ý (89,32%), trong số 97 đại biểu có mặt.

Bà Phan Thị Thắng, sinh năm 1976, quê ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, bà là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Trước đó, bà từng trải qua một số vị trí như: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

Đến nay, công tác nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố đã được kiện toàn (gồm một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch), sau thời gian bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nghỉ hưu từ ngày 1/4/2019./.

T.Hoài (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ba-phan-thi-thang-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-hdnd-tp-ho-chi-minh/582028.vnp