Bà Park Geun-hye sa thải 7/9 luật sư vì mâu thuẫn nội bộ

Giữa lúc chuẩn bị bước vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã sa thải 7 trong số 9 luật sư của mình.

Nếu bị kết tội, bà Park Geun-hye có thể bị tuyên án từ 10 năm tù giam đến chung thân

Với các cáo buộc nhận hối lộ, lạm quyền và rò rỉ bí mật chính phủ, cựu Tổng thống Park Geun-hye bị bắt vào ngày 31.3 và đang bị tạm giam tại Trại giam Seoul. Giới công tố dự kiến khởi tố bà vào giữa tháng 4.

Tuy nhiên các nhà điều tra ngày 9.4 cho biết họ nhận được thông báo từ phía bà Park rằng 7 trong số 9 luật sư thuộc nhóm bào chữa cho bà đã bị sa thải. Hầu hết họ đã bào chữa cho cựu tổng thống từ các phiên điều trần trước Tòa án Hiến pháp về quyết định luận tội của quốc hội, Theo The Korea Times ngày 10.4.

Luật sư Yoo Yong-ha thường xuyên đại diện cho bà Park Geun-hye phát biểu trước báo giới

Nhóm luật sư này được cho là bất đồng nội bộ vì bà Park chỉ cho phép người đứng đầu nhóm bào chữa là ông Yoo Young-ha liên hệ với mình. Trong khi đó, ông Yoo không hề bàn bạc với các cộng sự trong việc chuẩn bị cho phiên tòa của bà Park.

Theo tờ báo này, chỉ còn 2 luật sư được giữ lại là ông Yoo và ông Chae Myung-sung. Phần lớn những người bị sa thải được cho là đều không hài lòng với ông Yoo, vì dù là người duy nhất gặp thân chủ, ông lại không bao giờ chia sẻ thông tin cũng như suy nghĩ của bà Park với cộng sự, thậm chí còn phớt lờ ý kiến của họ. Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay ông Yoo luôn khăng khăng với quan điểm của mình trong suốt vụ bê bối của bà Park.

The Korea Times dẫn một nguồn tin nói: "Phần lớn các luật sư khác đồng ý rằng bà Park nên tham gia những buổi tham vấn độc lập và đến dự phiên điều trần cuối cùng của Tòa án Hiến pháp. Nhưng ông Yoo phản đối việc này và bà ấy đã nghe theo".

Và dù tình hình liên tục xấu đi, bà Park vẫn hết mực tin tưởng luật sư Yoo. The Korea Times đánh giá điều này phù hợp với tính cách cố hữu của bà suốt nhiệm kỳ của mình, đó là tin tưởng một vài nhân vật trung thành hơn là tìm đến những người có tính cách và khả năng khác biệt.

Cũng theo tờ báo này, có tin đồn rằng vì bất đồng với ông Yoo, một số luật sư đã cân nhắc tự nguyện nghỉ việc. Nhưng bà Park đã không thông báo trước mà bất ngờ sa thải họ. Một luật sư trong nhóm này nói với một tờ báo địa phương: "Tôi biết chuyện mình bị sa thải thông qua báo đài".

Cựu Tổng thống Park sẽ sớm phải ra tòa và nếu bị kết tội, bà có thể bị tuyên án từ 10 năm tù giam đến chung thân. Một số nguồn tin cho Yonhap hay các công tố viên muốn kết thúc điều tra càng sớm càng tốt để giảm thiểu tác động đối với cuộc bầu cử chọn người thay thế bà Park vào ngày 9.5.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ba-park-geunhye-sa-thai-79-luat-su-vi-mau-thuan-noi-bo-824646.html