Bà Pang quyết liệt làm mới để giải cơn khát vô địch

Không chơi 'hàng nội' nữa, bà Pang quay lại 'hàng ngoại' sau sáu năm để tìm ngôi vô địch cho Thai Port.

Sau khi có hai ngôi sao nước ngoài là tay săn bàn Hamilton Soares, 31 tuổi, người Brazil đang là vua phá lưới Thai-League với 19 bàn thắng trong màu áo Nongbua Patichaya và hậu vệ Frans Putros, người Đan Mạch gốc Iran, nay Madam Pang quyết mời cả thầy ngoại Scott Cooper, người Anh dẫn dắt Thai Port.

Để giải cho được cơn khát vô địch Thai-League mà cả chục năm qua chi tiền bạo nhưng Thai Port vẫn chưa có, bà Pang quyết chơi lớn thêm lần nữa.

Sau nhiều năm dẫn dắt tuyển Philippines nay ông Scott Cooper quay lại dẫn dắt CLB lớn của Thái Lan là Thai Port để giải cơn khát danh hiệu Thai-League cho bà Pang. Ảnh: B.P

Sau nhiều năm dẫn dắt tuyển Philippines nay ông Scott Cooper quay lại dẫn dắt CLB lớn của Thái Lan là Thai Port để giải cơn khát danh hiệu Thai-League cho bà Pang. Ảnh: B.P

Là đội bóng đại gia Thai-League, bản thân bà Pang là tỉ phú, trưởng đoàn các đội tuyển nam và U-23 Thái Lan, bà Pang mang lại những huy hoàng cho bóng đá Thái Lan, nhưng cái CLB mà bà ngồi ghế chủ tịch thì èo uột.

Những HLV tên tuổi trong nước như Kiatisak, Dusit, Meelarp...đều đã đến giúp bà giải cơn khát Thai-League nhưng lần lượt thất bại ra đi.

Nay bà Pang quyết tâm mời HLV Scott Copper, người Anh, 52 tuổi. Thực chất ông Cooper không xa lạ với bóng đá Thái Lan và Đông Nam Á, ông từng dẫn dắt CLB Buriram, Muangthong, Police Tero. Sau đó, ông sang Philippines làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này và gần đây ông mới ra đi. Bây giờ, HLV Thomas Dooley làm HLV trưởng Thai Port.

Sở dĩ bà Pang mời ông Cooper là vì ông am hiểu bóng đá Thái Lan, Đông Nam Á, giàu kinh nghiệm huấn luyện và từng nắm những đội mạnh của Thái Lan nên có cách ứng xử tốt khi tranh ngôi vô địch. Bà Pang tin điều đó sẽ giúp Thai Port đạt mục tiêu vô địch Thai-League.

Mùa này, ngoài những ngoại binh giỏi, Thai Port còn có những tuyển thủ nội hay như tiền đạo Suphachai, Suphanat (tác giải bàn thắng san bằng 2-2 trận U-23 Thái Lan gặp U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á vừa qua), Rattanakorn.

Bà Pang rất muốn Thai Port vươn ra đấu trường châu lục, cụ thể là Champions League, nhưng đội thì cứ èo uột mãi dù họ không tiếc tay vung tiền mua nhiều cầu thủ giỏi.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-pang-quyet-liet-lam-moi-de-giai-con-khat-vo-dich-post686632.html