Bà Pang 'át vía' Thai Port

Thai Port binh hùng tướng mạnh mà đá chín trận chỉ thắng một trận...

Sáng 24-2 lại đến lượt HLV Sarawut Treephan từ chức HLV trưởng Thai Port sau trận thua Buriram 1-2. Trước khi Sarawut từ chức thì HLV Dusit cũng dẫn đội ba trận rồi ra đi. Cách đây không lâu, Madam Pang có ý rút lui khỏi ghế chủ tịch CLB Thai-League.

Madan Pang không có "duyên" với CLB Thai Port. Ảnh: B.P

Madan Pang không có "duyên" với CLB Thai Port. Ảnh: B.P

Từ lúc khởi tranh lượt về Thai-League 2021-2022 đến nay qua chín trận trên mọi mặt trận, Thai Port chỉ thắng được một trận, đội cũng đã bị loại khỏi FA Cup và League Cup. Còn trên bảng xếp hạng Thai-League, đội đang đứng thứ bảy, với vị trí này thì mùa tới chẳng có suất dự giải châu lục nào cả.

Bà Pang ngồi ghế chủ tịch Thai Port một đội bóng đại gia của Thái Lan, binh hùng tướng mạnh, nhưng giấc mơ vô địch Thai-League của bà Pang vẫn là mơ ước. Những mùa bóng qua, Thai Port được dự Champions League qua các trận Play off cũng chỉ có thứ hạng đủ tham dự chứ không phải nhà vô địch.

Cách đây vài năm, bà trảm hàng loạt thầy nội giỏi, trong đó có Kiatisak rồi năm nay cũng có nhiều HLV ra đi nhưng thành tích của đội cứ èo uột, tỉ lệ nghịch với tiền bạc bỏ ra.

Cách đây gần một tháng bà Pang có tâm sự với người bạn thân của mình là bà định rời ghế chủ tịch CLB Thai Port để đội...son hơn.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/ba-pang-at-via-thai-port-1044974.html