Ba ôtô tông nhau, đèo Bảo Lộc kẹt hơn 2 giờ

Xe ben và 2 ôtô khách lưu thông trên đèo Bảo Lộc va chạm với nhau khiến cả 3 hư hỏng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 ngày 15/6, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe ben do tài xế Đỗ Trọng Chiến (60 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) điều khiển lưu thông trên đèo Bảo Lộc hướng TP.HCM đi Đà Lạt.

Khi xe ben đến km 97 đã xảy ra va chạm với xe khách giường nằm do tài xế Phạm Văn Nhanh (33 tuổi, quê Bình Định) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

 Xe ben và ôtô khách tông nhau trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: V.L.

Xe ben và ôtô khách tông nhau trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: V.L.

Cùng lúc này, xe khách giường nằm do tài xế Phạm Văn Đang (44 tuổi, quê Nam Định) điều khiển không kịp xử lý đã húc vào đuôi xe khách.

Lúc xảy ra tai nạn, trên 2 xe khách có hơn 40 người nhưng không ai bị thương.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 xe hư hỏng, nằm chắn hết đường đèo. Giao thông trên đèo Bảo Lộc bị kẹt hơn 2 giờ. Các phương tiện nối đuôi nhau nhiều km.

Vụ tai nạn chắn ngang đường gây kẹt xe hơn 2 giờ. Ảnh: V.L.

Sau khi tai nạn xảy ra, CSGT chốt đèo Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai đã huy đông lực lượng điều tiết giao thông.

Đến gần 12h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng, giao thông trên đèo Bảo Lộc trở lại bình thường.

Thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-oto-tong-nhau-deo-bao-loc-ket-hon-2-gio-post1095930.html