Bà Obama, diễn viên Julia Robert xúc động trong buổi gặp gỡ ở Long An

Bà Michelle Obama, các nữ diễn viên Julia Roberts, Ngô Thanh Vân cùng tham gia lớp đào tạo kỹ năng sống dành cho các bé gái tại Long An.

 Ngày 9/12, bà Michelle Obama có mặt tại THPT Cần Giuộc (Long An) và có những chia sẻ với lãnh đạo địa phương về vấn đề giáo dục dành cho bé gái vị thành niên.

Ngày 9/12, bà Michelle Obama có mặt tại THPT Cần Giuộc (Long An) và có những chia sẻ với lãnh đạo địa phương về vấn đề giáo dục dành cho bé gái vị thành niên.

Tại trường, bà cùng tham gia lớp đào tạo kỹ năng sống dành cho các bé gái, cùng lắng nghe các cựu nữ sinh chia sẻ những khó khăn, thành quả họ đã đạt được trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng những nỗ lực trở lại hỗ trợ địa phương.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đi cùng các nữ diễn viên Julia Roberts, Ngô Thanh Vân, Lana Condor, YouTuber Liza Koshy, MC Jenna Bush Hager - con gái của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush.

Nữ diễn viên Julia Roberts không giấu nổi sự xúc động và đã rơi nước mắt khi lắng nghe việc ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các trẻ em gái phải nỗ lực để được tới trường. Rất nhiều em phải bỏ học trước khi vào cấp hai vì gánh nặng tài chính của gia đình.

Tham gia cùng bà Obama là diễn viên Ngô Thanh Vân. Cô áo dài trắng để thể hiện sự trang trọng. Diễn viên Hai Phượng bày tỏ vinh dự khi được đồng hành trong chương trình truyền cảm hứng cho các cô gái, hỗ trợ giáo dục trẻ em nữ.

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor được trở về quê hương. Cô bắt đầu được biết đến tại Hollywood vào năm 2016 qua vai diễn dị nhân Jubilee trong phim "X-men: Apocalypse", sau đó là loạt phim "To all the boys I've loved before", "Star Wars: The Last Jedi". Mang trong mình dòng màu 100% thuần Việt, từ đứa trẻ bị bỏ rơi, cô được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi tại một trại cô nhi ở Cần Thơ khi mới 2 tháng tuổi.

Bà Michele Obama tuyên bố quyên góp hơn 500.000 USD - số tiền thu được từ tác phẩm "Becoming" trong suốt năm 2018 và 2019 - cho tổ chức Girls Opportunity Alliance GOA (Tạm dịch: Liên minh cơ hội vì trẻ em gái - PV). Số tiền này sẽ dành để hỗ trợ trực tiếp cho các nhà lãnh đạo đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới. Riêng tại Việt Nam, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho các dự án đã và đang nhận tài trợ từ Quỹ GOA, cũng như hàng loạt các dự án dành cho giáo dục trẻ em gái.

Cuốn sách kể về cuộc đời Michelle từ khi còn là một cô bé sinh ra trong gia đình trung lưu ở Chicago cho đến khi trở thành người phụ nữ quyền lực, vợ của vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Là một phụ nữ da màu, là vợ của một người đàn ông có vị thế, bà phải đối mặt với nhiều vấn đề: Sự nghi kị, định kiến về một người da màu, sự cô đơn… Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ trong cuốn sách đã dùng sức mạnh nội tại cất lên tiếng nói nữ quyền, khẳng định bản sắc của mình, truyền đi cảm hứng khích lệ nhiều phụ nữ. Cho tới thời điểm này, sách đạt kỷ lục với 11,7 triệu bản, được phát hành tại Việt Nam với tên “Chất Michelle”.

Bà Obama dành nhiều cái ôm cho những cựu nữ sinh trò chuyện cùng mình. Bà chia sẻ mong muốn được mang đến cho trẻ em gái vị thành niên có cơ hội nắm bắt và theo đuổi ước mơ, từ đó cống hiến cho gia đình, cộng đồng và đất nước."Tôi mong được giúp sức cho tổ chức giáo dục ở địa phương - nơi hiểu rõ nhất thách thức các em đang phải đối mặt là gì. Chúng ta sẽ cùng đưa ra giải pháp khả thi, lâu dài và bền vững nhất", bà nói.

Quỳnh Trang - Ngân Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ba-obama-dien-vien-julia-robert-xuc-dong-trong-buoi-gap-go-o-long-an-post1022227.html