Ba nước vùng Vịnh chuyển hơn 1 tỷ USD vào ngân khố của Jordan

Saudi Arabia, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã gửi hơn một tỷ USD vào Ngân hàng trung ương Jordan và cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho ngân sách quốc gia trong 5 năm tới.

Đây là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 2,5 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khủng hoảng của vương quốc này.

Theo một nguồn tin của Chính phủ Jordan, việc ký kết thỏa thuận sẽ diễn ra trong ngày 4/10. Thỏa thuận này nằm trong gói cứu trợ trị giá 2,5 tỷ USD đã cam kết hồi tháng 6 vừa qua nhằm giúp Jordan thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng, từng là nguồn cơn bùng phát các cuộc biểu tình rầm rộ.

Gói hỗ trợ trên cũng sẽ bao gồm 600 triệu USD dành để bảo lãnh tín dụng, giúp Jordan đảm bảo nhận được khoản vay lãi suất thấp của Ngân hàng Thế giới (WB) và những tài trợ khác, vốn rất cần cho các dự án hạ tầng cơ sở.

Kuwait là nước đầu tiên gửi 500 triệu USD vào Ngân hàng trung ương Jordan, trong khi Saudi Arabia đã chuyển vào đây 330 triệu USD trong ngày 4/10.

Các cuộc biểu tình hồi tháng 6 vừa qua tại Jordan khiến các nước vùng Vịnh lo ngại rằng sự bất ổn ở Jordan có thể ảnh hưởng tới an ninh của vương quốc mình.

Vai trò quan trọng của Jordan trong việc bảo vệ sự ổn định địa chính trị tại Trung Đông cũng khiến nước này trở thành một trong những quốc gia nhận viện trợ nước ngoài nhiều nhất thế giới nếu tính theo bình quân đầu người.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ba-nuoc-vung-vinh-chuyen-hon-1-ty-usd-vao-ngan-kho-cua-jordan-20181004185125613.htm