Ba nước Nga, Uzbekistan, Tajikistan sẽ có cuộc tập trận chung đầu tháng 8

Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga, Đại tá Alexander Lapin cho biết: Nga, Uzbekistan và Tajikistan sẽ tổ chức cuộc tập trận chung tại bãi tập Kharb-Maidon của Tajikistan cách biên giới với Afghanistan 20 km.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vị chỉ huy này cho biết thêm, vào đầu tháng 8, chúng tôi sẽ tham gia một cuộc tập trận chung có sự tham gia của quân đội các lực lượng vũ trang của hai nước cộng hòa Tajikistan và Uzbekistan tại bãi tập Kharb-Maidon. Trong quá trình diễn tập, chúng tôi sẽ thực hành các công tác chuẩn bị cho chiến đấu, hoạt động để đánh bại băng nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật xâm nhập vào lãnh thổ của quốc gia đồng minh.

Cũng theo văn phòng báo chí của Quân khu Trung tâm, đội quân Nga tham gia cuộc tập trận bao gồm các đơn vị của căn cứ quân sự số 201 của Nga đóng tại Tajikistan, bao gồm đội: súng trường, mô tô núi, xe tăng, pháo binh và các nhóm của lực lượng hoạt động đặc biệt Quân khu Trung tâm.

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ bức xạ, hóa học, sinh học của Nga và các nhóm tác chiến điện tử di động cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận.

Căn cứ quân sự số 201 đóng tại Tajikistan là cơ sở quân sự lớn nhất của Nga bên ngoài biên giới nước này. Căn cứ quân sự đóng tại các thành phố Dushanbe và Bokhtar.

Căn cứ quân sự bao gồm các đơn vị: súng trường cơ giới, thiết giáp, pháo binh và trinh sát, lực lượng phòng không, lực lượng bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học và quân tín hiệu.

Vũ khí trang bị của căn cứ quân sự bao gồm xe tăng T-72, xe bọc thép chở quân BTR-82A, hệ thống tên lửa phóng nhiều cấp Grad, hệ thống pháo Gvozdika và Akatsiya.

Theo một thỏa thuận được ký vào tháng 10/2012, căn cứ quân sự của Nga ở Tajikistan sẽ duy trì đến năm 2042.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ba-nuoc-nga-uzbekistan-tajikistan-se-co-cuoc-tap-tran-chung-dau-thang-8-mMkdrZWnR.html