Ba nước Đông Âu phạm luật

Theo Reuters và TTXVN, Tòa án Công lý châu Âu (CJE) ngày 2-4 ra phán quyết cho rằng Ba Lan, Hungary và Séc đã vi phạm luật pháp của Liên hiệp châu Âu (EU) khi không tiếp nhận số người di cư theo tỷ lệ được phân bổ nhằm giảm gánh nặng cho các nước thành viên phía nam như Hy Lạp. Trước đó, các nước thành viên EU đã chia rẽ sâu sắc kể từ khi EU thông qua chương trình phân bổ hạn ngạch người di cư với mục tiêu tái định cư cho 160 nghìn người tị nạn.

Theo Reuters và TTXVN, Tòa án Công lý châu Âu (CJE) ngày 2-4 ra phán quyết cho rằng Ba Lan, Hungary và Séc đã vi phạm luật pháp của Liên hiệp châu Âu (EU) khi không tiếp nhận số người di cư theo tỷ lệ được phân bổ nhằm giảm gánh nặng cho các nước thành viên phía nam như Hy Lạp. Trước đó, các nước thành viên EU đã chia rẽ sâu sắc kể từ khi EU thông qua chương trình phân bổ hạn ngạch người di cư với mục tiêu tái định cư cho 160 nghìn người tị nạn.

* Tổ chức Di cư quốc tế, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Văn phòng Nhân quyền LHQ đã ra tuyên bố chung kêu gọi bảo vệ quyền và sức khỏe của người tị nạn, người di cư và người không quốc tịch trước đại dịch. Theo đó, các quốc gia cần được hỗ trợ tài chính để bảo đảm người tị nạn và người di cư được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, đồng thời các tổ chức tài chính quốc tế có thể đóng vai trò hàng đầu trong việc cung cấp các khoản hỗ trợ đó.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43901502-ba-nuoc-dong-au-pham-luat.html