Ba nước châu Âu đồng ý cung cấp 16 'pháo tự hành cực dị' Zuzana 2 cho Ukraine

Đức, Đan Mạch và Na Uy nhất trí khoản tài trợ 90,2 triệu USD mua 16 'pháo tự hành cực dị' Zuzana 2 cho Ukraine, dự kiến chuyển giao từ năm sau.

Bộ Quốc phòng Đức ngày 2/10 thông báo nước này cùng Đan Mạch và Na Uy đồng ý khoản tài trợ chung trị giá 92 triệu euro (khoảng 90,2 triệu USD) để mua 16 "pháo tự hành cực dị" Zuzana 2 cho Ukraine.

Số pháo này sẽ được sản xuất tại Slovakia và dự kiến giao hàng từ năm 2023, song thời điểm chính xác chưa được công bố.

Bộ Quốc phòng Slovakia ngày 2/6/2022 thông báo công ty Konstrukta Defense ký hợp đồng bán 8 lựu pháo tự hành Zuzana 2.

Chưa rõ thời gian số lựu pháo này được bàn giao và liệu chúng có nằm trong số 16 khẩu Zuzana 2 được ba nước châu Âu tài trợ kinh phí hay không.

Zuzana 2 là dòng pháo tầm xa tự hành sử dụng khung gầm bọc thép bánh lốp 8x8 giúp giảm chi phí chế tạo và vận hành so với pháo tự hành bánh xích.

Toàn bộ xe được bọc thép để chống lại đạn súng bộ binh, riêng mặt trước pháo còn có thể chống lại được cả súng máy hạng nặng 14,5mm.

Zuzana 2 có trọng lượng 32 tấn; chiều dài 14,2 m (pháo quay về phía trước); thân xe dài 10 m; chiều rộng 3 m; chiều cao 3,52 m.

Xe có hệ thống điều hòa trung tâm, phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt NBC và hệ thống chữa cháy tự động.

Để cơ động, pháo Zuzana 2 được trang bị một động cơ Tatra T3B-928.70 có công suất 420 mã lực giúp di chuyển tối đa 80 km/h; tầm hoạt động 600 km; nó cũng có thể vượt hào rộng 2 m; lội nước sâu 1,4 m.

Nhằm bảo vệ pháo thủ khỏi tác hại của thuốc phóng khi bắn, nòng pháo được đặt giữa thân xe, cách biệt hoàn toàn với kíp chiến đấu bao gồm 4 thành viên.

Tháp pháo có khả năng xoay 360 độ nhưng nòng bị giới hạn ở góc nâng 60 độ, nó có động cơ phụ trợ để hoạt động khi động cơ chính đã tắt.

Zuzana 2 bắn được tất cả các loại đạn 155 mm chuẩn NATO, ngoài ra nó cũng bắn được cả đạn tăng tầm có gắn động cơ rocket.

Pháo tự hành Zuzana 2 thường bắn 3 chủng loại đạn chính gồm đạn nổ mạnh tiêu chuẩn (HE), đạn tăng tầm và đạn nổ lõm chống tăng.

Pháo có hệ thống nạp đạn tự động với ổ quay 40 viên đặt sẵn, khi cần có thể khai hỏa với tốc độ rất nhanh.

Tốc độ bắn tối đa của pháo tự hành Zuzana 2 lên tới 6 viên mỗi phút.

Pháo được trang bị các lựu đạn khói để ngụy trang khi cần rút lui để tránh phản pháo.

Trước đó chỉ có Slovakia và Cộng hòa Síp sử dụng loại pháo tự hành này trong biên chế của mình. Tại chiến trường Ukraine, pháo Zuzana 2 đã chứng minh tính hiệu quả của mình khi tác chiến, Kiev đang có trong tay 12 khẩu pháo này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ba-nuoc-chau-au-dong-y-cung-cap-16-phao-tu-hanh-cuc-di-zuzana-2-cho-ukraine-post518727.antd