Bà nội thừa nhận sát hại cháu gái 11 tuổi

Người phụ nữ 64 tuổi thừa nhận đã sát hại cháu gái rồi bắt xe đi Hà Nội. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới hồ sau 2 ngày mất tích.

Trưa 6/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) tạm giữ hình sự bà Phạm Thị Hường (64 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra hành vi Giết người.

Người phụ nữ này thừa nhận sát hại cháu nội là Nguyễn Thị Tâm (11 tuổi), người trước đó mất tích khi đi sinh nhật bạn.

Hình ảnh Tâm chở bà nội trước khi bị sát hại. Ảnh: Cắt từ clip.

Hình ảnh Tâm chở bà nội trước khi bị sát hại. Ảnh: Cắt từ clip.

"Khám nghiệm hiện trường và tử thi của nạn nhân, công an thấy khác so với lời khai ban đầu của bà Hường", một điều tra viên nói.

Còn ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, cho biết sau khi bị triệu tập, ông nội nạn nhân tiết lộ người sát hại cháu gái là bà Hường.

Hình ảnh thu thập từ camera cho thấy chiều ngày 3/11, Tâm đi sinh nhật về thì gặp bà nội trên đường. Bà Hường sau đó gửi xe để cháu gái chở đi.

Khoảng 19h cùng ngày, bà Hường về nhà một mình rồi bắt xe đi Hà Nội làm thuê.

Tối hôm đó, gia đình đã thông báo cho người thân và chính quyền tìm kiếm nữ sinh mất tích. Đến ngày 5/11, người dân phát hiện thi thể nạn nhân ở đập nước.

Nghi ngờ nữ sinh lớp 6 bị sát hại, công an đã vào cuộc điều tra.

P. Hòa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ba-noi-thua-nhan-sat-hai-chau-gai-11-tuoi-post1010301.html