Ba nỗi lo lớn của Việt Nam trước Malaysia

Phải thi đấu trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia, sức ép dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo là cực lớn.

Hooligan Malaysia

Những CĐV quá khích bên phía ĐT Malaysia từng để lại nhiều tai tiếng tại AFF Cup. Cách đây 4 năm, tại sân Shah Alam, một CĐV Việt Nam đã bị các CĐV Malaysia đánh rách đầu. Dĩ nhiên, ban tổ chức sau đó có đưa ra những hình phạt dành cho LĐBĐ Malaysia. Nhưng vụ việc phần nào cho thấy sự hung hăng từ một nhóm CĐV quá khích bên phía Malaysia.

Đặc biệt, trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, một nguồn tin mới nhất cho hay, nhóm CĐV Việt Nam vừa xuống sân bay đã gặp phải nhóm CĐV quá khích bên phía đội chủ nhà Malaysia. Rất may, nhờ sự can thiệp kịp thời từ các nhân viên an ninh, ẩu đã đã không xảy ra.

Một CĐV Việt Nam từng bị đánh vỡ đầu tại Malaysia.

Thế nhưng, qua sự việc này, người ta có thể thấy sự quá khích của các fan Malaysia khủng khiếp đến nhường nào. Hơn nữa, những rắc rối mới chỉ xảy ra ngoài sân bay. Khi bước vào trận đấu, dưới sức chứa 80.000 khán giả, “chảo lửa” Bukit Jalil có thể trở nên nóng bỏng bởi các CĐV Malaysia có mặt trên khán đài.

Chắc chắn, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h45 tối ngày 11/12 sẽ trở thành một ngày làm việc vất vả đối với các nhân viên an ninh trên sân. Đồng thời, sự quá khích từ các CĐV Malaysia đem đến cho khán giả Việt Nam nhiều nỗi lo về những rắc rối trên khán đài.

Trọng tài liệu có xử ép Việt Nam?

Ở trận lượt đi, dưới sự điều khiển từ một vị trọng tài người Saudi Arabia, các cầu thủ Malaysia có phần được hưởng lợi. Cụ thể, các học trò HLV Tan Cheng Hoe thường xuyên sử dụng những pha vào bóng thô bại với các cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, vị trọng tài người Saudi Arabia dường như làm ngơ để các cầu thủ Malaysia tự tung tự tác. Rất may cho ĐT Việt Nam không có cầu thủ nào gặp chấn thương nghiêm trọng sau những pha vào bóng thô bạo đó. Song nó dấy lên một hồi chuông cảnh báo về công tác trọng tài tại AFF Cup 2018.

Trọng tài trở thành cơn ác mộng của ĐT Việt Nam ở vòng bảng gặp Malaysia.

Trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Kết quả của nó phần nào ảnh hưởng lớn đến ngôi vô địch AFF Cup 2018. Chỉ cần một sự sai sót của các “ông vua áo đen” bất lợi có thể xảy đến với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Sức ép từ các CĐV Malaysia

Chẳng phải ngẫu nhiên, sân nhà luôn trở thành lợi thế dành cho các cầu thủ Malaysia. Trong 3 trận đấu thi đấu tại Bukit Jalil ở AFF Cup 2018, Malaysia đều bất bại và dành đến 2 chiến thắng. Sức ép từ các CĐV Malaysia là rất khủng khiếp.

Những tiếng hò hét bên phía khán đài do các CĐV Malaysia tạo ra từng khiến các cầu thủ Việt Nam phải ám ảnh. Điển hình như tiền vệ Võ Huy Toàn. Từng thi đấu trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia, Huy toàn không giấu nổi nỗi ám ảnh mà các CĐV Malaysia tạo nên: “Phải nói rằng CĐV ở Malaysia hâm mộ bóng đá không thua kém Việt Nam, họ thật sự cuồng nhiệt trên khán đài.

Không ngừng hô vang, ca hát và muôn kiểu để cổ vũ đội nhà, đồng thời gây sức ép cho tuyển Việt Nam. Tôi chưa bao giờ chơi dưới sức ép nặng nề như vậy, kể cả nhiều đồng đội khác”.

Sức ép khủng khiếp từ các CĐV Malaysia trở thành một vũ khí hết sức lợi hại.

Rõ ràng, sức ép từ phía các CĐV Malaysia trở thành cầu thủ thứ 12 bên phía đội bạn. Hãy nhớ rằng, người Thái từng run rẩy thế nào trước sức ép đó. Chưa kể, nhiều CĐV Malaysia còn sử dụng đèn laser chiếu vào các thủ môn gây mất tập trung trong các tình huống bóng bổng.

Thủ thành Tấn Trường từng bức xúc về hành động chiếu laser gây chói mà các CĐV Malaysia từng gây ra cho anh vào AFF Cup 2010. Điều này khiến các thủ môn khi thi đấu trên sân của Malaysia phải mắc sai lầm. Thủ thành ĐT Indonesia chơi trận chung kết AFF Cup 2010 với ĐT Malaysia cũng từng bức xúc lên tiếng sau khi bị chiếu đèn laser vào mặt.

Rất nhiều vấn đề liên quan đến khán giả Malaysia đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo phía trước. Chính vì vậy, trước một sức ép quá lớn, các tuyển thủ Việt Nam cần phải giữ “cái đầu lạnh” để giành một kết quả có lợi trước khi trở về Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ba-noi-lo-lon-cua-viet-nam-truoc-malaysia-4232399.html