Bà nội học sinh bị cô giáo ép uống nước giặt giẻ lau: 'Nghe tin, tôi xót xa lắm'

'Nghe tin, tôi xót xa lắm, mất một đêm không ngủ được. Lúc đó cũng nghĩ sẽ làm lớn chuyện nhưng nghĩ lại tôi lại kìm chế bản thân', bà nội bé P.A chia sẻ.

Bà nội cháu bé bị ép uống nước giặt giẻ lau tha thứ cho cô giáo

Chia sẻ với PV Đời sống Plus về sự việc cháu nội bị cô giáo ép uống nước giặt giẻ lau bảng, bà Nguyễn Thị Làn (59 tuổi, bà nội cháu bé) cho biết, bố mẹ cháu PA. li hôn từ lâu nên ngay từ lúc cháu mới 3,5 tháng tuổi đã ở với bà.

Cũng theo bà Làn, sự việc xảy ra trước đó nhiều ngày nhưng đến ngày 4/4 có một người phụ nữ và một cháu bé tên là Minh Ng. (học cùng lớp với cháu PA.) đến nhà bà mua trứng nói, miệng của cháu bà bẩn lắm đấy.

“Thấy vậy tôi hốt hoảng hỏi miệng cháu bà làm sao mà bẩn thì cháu bé ấy bảo cháu PA. nhà tôi bị cô giáo ép uống nước giẻ lau bảng vì nói chuyện trong lớp bị cô giáo phạt”, bà Làn kể lại.

Theo như cháu P.A kể, vào khoảng tháng 3/2018, khi cháu đang học trong lớp thì có một cháu học cùng lớp mượn cục tẩy nhưng cháu không cho mượn.

Lúc sau, cô giáo chủ nhiệm vào và gọi cháu lên bảng rồi bắt một bạn giũ chiếc giẻ lau bảng vào cốc rồi bắt cháu tôi uống. Lúc đầu, cháu tôi không uống nhưng cô đếm 1, 2, 3 bắt cháu uống nếu không uống thì cô đổ vào mồm nên sợ cháu phải uống.

Cháu bé bị ép uống nước giặt giẻ lau ở cùng với bà nội

Cũng theo lời bà Làn, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương cùng với một số thầy cô trong trường đã đến gặp gỡ gia đình. Tại nhà bà Làn, cô Hương đã viết bản kiểm điểm và có nhận việc đã ép cháu P.A uống nước giẻ lau bảng.

Cô giáo cũng có lời xin lỗi nên gia đình ba Làn cũng bỏ qua. "Gia đình cũng xin để cho cô đứng lớp tiếp tục dạy học và quan tâm đến cháu và bù đắp lại cho cháu P.A.

Gia đình chỉ nghĩ là đời người ai cũng có lỗi lầm, quan trọng là bản thân biết nhìn ra lỗi lầm và sửa chữa. Thú thực, khi mới nghe tin, tôi xót xa lắm, mất một đêm không ngủ được. Lúc đó cũng nghĩ sẽ làm lớn chuyện này nhưng giờ bình tĩnh lại tôi sẵn sàng tha lỗi cho cô Hương".

Xem thêm cô giáo được cứu sống: Tôi áy náy, ám ảnh cả đêm không ngủ được

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ba-noi-hoc-sinh-bi-co-giao-ep-uong-nuoc-giat-gie-lau-nghe-tin-toi-xot-xa-lam-40978-3.html