Bà nội cùng cha đẻ nhiều lần đánh đập cháu bé 9 tuổi

Theo Cơ quan điều tra, qua công tác giám định, cháu bé bị thương tích 11% nên đã tiến hành khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Dũng và Trần Thị Trang (cùng trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại Điều 134 BLHS. Dũng là cha đẻ của cháu T.N.A. (SN 2013), còn bà Trang là bà nội cháu A..

Theo Cơ quan điều tra, chị D.T.T.H. và Trần Văn Dũng ly hôn sau khi vừa sinh cháu A. và cháu được chị H. nuôi dưỡng. Cách đây 8 tháng, chị H. phải ra TP Đà Nẵng làm công nhân. Do 2 nhà ở gần nên khi chị H. đi làm, cháu A. muốn về ở với cha nên chị H. chấp thuận.

Những vết thương chằng chịt trên người cháu A.. (Ảnh do gia đình cung cấp).

Những vết thương chằng chịt trên người cháu A.. (Ảnh do gia đình cung cấp).

Vào tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm phát hiện trên người cháu A. có nhiều vết thương tích bất thường nên đã chụp lại gửi cho chị H..

Thấy hình ảnh của con nghi bị đánh, chị H. có điện hỏi chuyện thì được bà Trang cho biết là để răn dạy cháu. Bên cạnh đó, cô giáo chủ nhiệm cũng đã tiến hành gửi hình ảnh cháu A. bị thương tích cho các cơ quan chính quyền xã nhưng không được giải quyết.

Đến sáng 2/7, khi bà ngoại đi ngang qua thì cháu A. chạy ra gọi bà báo vụ việc bị đánh. Khi cởi đồ ra, trên người cháu chằng chịt vết thương nên bà ngoại trình báo cơ quan Công an.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Cư Kuin đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời mời cha đẻ và bà nội cháu A. lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, cả hai người này đều thừa nhận có hành vi đánh đập cháu A..

Theo đó, trong những lần cháu A. nghịch ngợm, bà Trang không chỉ dùng roi đánh gây thương tích chằng chịt mà còn dùng búa đinh đập lên đầu các ngón tay khi cháu A. lấy 1 gói mì tôm ăn mà chưa xin phép. Còn cha cháu đã dùng gạch ném, rồi đá gãy xương bàn tay của cháu nhưng không đưa đi bệnh viện điều trị.

Nói về việc vì sao lại đánh đập, hành hạ chính con đẻ của mình, Trần Văn Dũng thừa nhận những vết thương trên người con là do mình và mẹ gây ra. Dũng cho rằng do con quậy phá nên đánh để răn dạy nhưng “nặng tay một tí”. Dũng phủ nhận việc mẹ mình dùng búa mà chỉ dùng cây gõ vào đầu các ngón tay cháu A..

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/ba-noi-cung-cha-de-nhieu-lan-danh-dap-chau-be-9-tuoi-i661798/