Thán phục: Triều Tiên đang hiện đại hóa tàu ngầm Đề án 033

Xuất hiện bằng chứng cho rằng Triều Tiên đang tự hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm tấn công Đề án 033 (NATO gọi là lớp Romeo) tại nhà máy Tasa-ri, phía Tây bờ biển quốc gia này.

Theo tạp chí Jane's Defence, các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại cho rằng, Hạm đội biển Tây Hải quân Nhân dân Triều Tiên (KPN) đang tiếp tục chương trình sửa chữa, hiện đại hóa các tàu ngầm tấn công Type 033 chạy bằng động cơ diesel-điện. Nguồn ảnh: Military Edge

Theo Jane's, một hình ảnh được chụp ngày 30/11/2017 cho thấy, một con tàu ngầm thuộc Type 033 dài 76,6m đang được đại tu sửa chữa tại nhà máy sửa chữa tàu biển Tasari - căn cứ hải quân nhỏ nằm ở bờ biển phía Tây Triều Tiên. Nguồn ảnh: Military Edge

Được coi là loại tàu ngầm có tầm hoạt động xa nhất Hải quân Triều Tiên, Type 033 được cho là bắt đầu vào các xưởng đại tu ở Tasa-ri và Myang-do sửa chữa, nâng cấp từ đầu năm 2000. Khó khăn về mặt công nghệ cũng như chi phí có lẽ là lý do khiến chương trình này mất khá nhiều thời gian hoàn thàn. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên thăm một tàu ngầm Type 033. Nguồn ảnh: Reuters

Giới quân sự thế giới thừa nhận, KPN hiện có trong tay không dưới 22 chiếc tàu ngầm Type 033 do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở Đề án 033 (NATO gọi là lớp Romeo) của Hải quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Military Edge

Tuy nhiên, chỉ có vài chiếc thực sự được lắp ráp tại Trung Quốc, phần lớn các tàu ngầm Type 033 được chế tạo tại Triều Tiên. Do đó, đây được xem là cơ sở để Triều Tiên lấy kinh nghiệm tự đóng hàng loạt tàu ngầm mini và đặc biệt là tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo mà nước này gây sửng sốt cho cả thế giới mấy năm gần đây. Nguồn ảnh: Military Edge

Tàu ngầm Type 033 được đóng hoàn toàn dựa theo thiết kế Đề án 033 Romeo được Liên Xô chế tạo từ những năm 1950-1960. Nó có lượng giãn nước khoảng 1.830 tấn khi lặn, dài 76,6m, trang bị 2 máy diesel kết hợp động cơ điện. Nguồn ảnh: Military Edge

Tàu ngầm được trang bị tới 8 ống phóng ngư lôi 533mm gồm 6 ở đầu và 2 ở đuôi - thiết kế điển hình thời CTTG 2. Nguồn ảnh: Military Edge

Theo một số nguồn tin, so với Đề án 033, Type 033 cũng có một chút sự cải tiến ở tiếng ồn - giảm xuống 20 dB, sonar thủy âm tích hợp các loại sonar Type 105 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Military Edge

Mời độc giả xem video: Những hình ảnh hiếm hoi về lực lượng tàu ngầm tấn công Triều Tiên. (Nguồn Asylum seeker)

Gia Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/than-phuc-trieu-tien-dang-hien-dai-hoa-tau-ngam-de-an-033-1018671.html