Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời ghế Bộ trưởng Y tế

Với 424/454 số phiếu tán thành, Quốc hội chiều 22/11 chính thức phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết quả, số phiếu hợp lệ tán thành việc miễn nhiệm bà Tiến là 424 phiếu (chiếm 87% tổng số đại biểu). Số phiếu không tán thành là 30 (chiếm 6% tổng số đại biểu). Với kết quả này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời vị trí Bộ trưởng Y tế.

Cùng với việc phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định. Dự kiến ngày 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để các đại biểu bầu tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thay ông Nguyễn Khắc Định.

Một tháng trước, Bộ Chính trị đã quyết định điều động ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2015-2020), thay ông Lê Thanh Quang có đơn xin thôi nhiệm vụ với lý do "bị bệnh, sức khỏe yếu, cần có thời gian nghỉ ngơi, điều trị".

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời ghế Bộ trưởng Y tế

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời ghế Bộ trưởng Y tế

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Bà quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư. Đầu năm 2007, lúc 47 tuổi, bà thôi làm Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ra Hà Nội nhận chức Thứ trưởng Y tế, sau đó làm Bộ trưởng vào tháng 8/2011. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa 11; đại biểu Quốc hội khóa 13; thành viên Chính phủ duy nhất không phải Ủy viên Trung ương ở khóa 12.

Sau 8 năm làm Bộ trưởng Y tế, đầu tháng 7 vừa qua, bà được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ kiêm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu. Sau khi thôi làm Bộ trưởng Y tế, bà Tiến sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Nguyễn Khắc Định (55 tuổi, quê Thái Bình) là tiến sĩ luật; ủy viên Trung ương khóa XII. Ông từng làm trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật từ năm 2016.

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định trong khoảng thời gian bà giữ cương vị người đứng đầu ngành Y tế, cả ngành có rất nhiều chính sách đổi mới toàn diện. Nhưng quan trọng hơn là toàn dân hài lòng, đó là kết quả lớn nhất. "Tôi nỗ lực hết sức vì luôn nghĩ phải có những sản phẩm dù bé nhỏ nhưng có ích. Và tôi cũng phải đấu tranh, cũng áp lực, cũng làm việc, cũng hy sinh", bà nói.

Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Bộ Y tế trước Trung ương và Chính phủ. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Ban cán sự đảng Chính phủ đã họp làm rõ trách nhiệm trên cơ sở quyền Bộ trưởng Y tế. Việc này phải trên cơ sở trình của Bộ Nội vụ và phải theo trình tự thủ tục. Trước mắt, Chính phủ sẽ chờ Quốc hội miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, sau đó sẽ trình nhân sự thay thế.

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ba-nguyen-thi-kim-tien-chinh-thuc-roi-ghe-bo-truong-y-te-post67230.html