Bà Nguyễn Thị Hồng: Nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu tiên

Bà Nguyễn Thị Hồng mới đây đã được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay thế ông Lê Minh Hưng.

Bà Nguyễn Thị Hồng là ai?

Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1968 tại Hà Nội. Hiện bà đang đảm đương chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hồng là cựu học viên khóa 4, chương trình cao học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Bà đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ Kinh tế phát triển.

Bà Nguyễn Thị Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng từ năm 1991. Bà từng nhận nhiệm vụ trong Vụ Quản lý Ngoại Hối, Vụ Chính sách tiền tệ. Sau đó, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó vụ trưởng phụ trách, Vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Tới tháng 8 năm 2014, bà Nguyễn Thị Hồng được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tháng 8/2019, bà tiếp tục được bổ nhiệm lại.

Bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ năm 2014

Ngày 25/8/2014, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng. Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó Thống đốc đã giúp NHNN có được một lãnh đạo nữ trong đội ngũ Ban lãnh đạo, đồng thời NHNN cũng đầy đủ 6 Phó Thống đốc như các cơ quan Trung ương đã phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Hồng được nhận xét là người có phẩm chất đạo đức và chuyên môn tốt, có khả năng đóng góp và chung sức cùng Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW)

Chiều 17/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Trong phiên họp này, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW.

Với tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm”, Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra, góp phần hoàn thành tốt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của đất nước.

Nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 9/11, ngay sau khi Quốc hội kết thúc phiên họp tại hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 50 để kịp thời xem xét, cho ý kiến về một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trao đổi tại hành lang Quốc hội cho biết, nhân sự được Chính phủ giới thiệu để trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc ngân hàng Nhà nước là bà Nguyễn Thị Hồng, hiện giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bà Hồng được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ này thay cho ông Lê Minh Hưng - người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Theo chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sáng 12/11, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình nhân sự, thông qua quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam

Thùy Dương

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nguyen-thi-hong-nu-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-la-ai-23179.html