Bà Nguyễn Thanh Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 51/51, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: VOV.

Bà Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: VOV.

Chiều 12/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, Ban Chấp hành đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất đã được công bố tại phiên làm việc sáng nay (13/10) của Đại hội.

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 51/51, đạt tỷ lệ 100%.

Ban Chấp hành cũng bầu hai Phó Bí thư gồm: ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và ông Phạm Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành cũng tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 nhân sự; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 11 nhân sự và bầu ông Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa mới.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thanh Hải, 50 tuổi, quê quán tại Hà Nội, trình độ PGS-TS Vật lý.

Bà Hải là cán bộ lãnh đạo trưởng thành trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu từ cơ sở.

Năm 2007, bà được công nhận là nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Trong quá trình công tác, bà trải qua nhiều cương vị khác nhau như Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cuối tháng 5, bà Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã miễn nhiệm chức Trưởng ban Dân nguyện với bà Nguyễn Thanh Hải để bà làm nhiệm vụ mới.

Ngân Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ba-nguyen-thanh-hai-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-thai-nguyen-520212.html