Bà Nguyễn Phương Nga được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Với 100% số phiếu tán thành, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch VUFO nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ngày 10/1, tại Hà Nội, VUFO đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch khóa V (2013-2018) lần thứ 7 với sự tham dự của đại diện các cơ quan bộ, ngành Trung ương và các thành viên Đoàn Chủ tịch VUFO.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Phương Nga – Bí thư Đảng đoàn VUFO đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch VUFO khóa 2013-2018 với tỷ lệ 119/119 phiếu đồng ý. Bày tỏ xúc động khi được trao cương vị mới, bà Nguyễn Phương Nga cho biết, cách đây đúng một tháng, bà đã có vinh dự lớn được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng đoàn VUFO.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị (anh P.T)

Phát biểu tại Hội nghị, Tân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bày tỏ: “Gần một tháng công tác tại VUFO giúp tôi hiểu thêm, nhận thức sâu sắc hơn về đối ngoại nhân dân và những thách thức mà cơ quan đang phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến rất phức tạp, chính trị cường quyền cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tập hợp lực lượng đa dạng, linh hoạt hướng dân tộc cực đoan, chủ nghĩa đơn phương đang tác động nhiều chiều tới sự liên kết, hợp tác quốc tế của nhân dân các nước. Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, tôi sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, học hỏi kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng các đồng chí trong Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch, phát huy nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đưa VUFO vượt qua thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Tân Chủ tịch VUFO cũng nhấn mạnh thời gian tới, VUFO có những nhiệm vụ hết sức to lớn và quan trọng phải làm như: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, tổ chức thành công Đại hội VI của VUFO, tham gia tích cực vào việc đóng góp xây dựng trong các chủ trương đường lối của Đại hội XIII của Đảng, tích cực thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân trên cả bình diện song phương và đa phương, đặc biệt, tích cực chuẩn bị để đảm nhận thành công nhiệm vụ chủ trì Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020)…

Phó Chủ tịch VUFO Đôn Tuấn Phong và Phó Chủ tịch VUFO Bùi Khắc Sơn tặng hoa cho tân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga. (Ảnh: T.V)

Hội nghị lần này để tổng kết công tác năm 2018, thông qua phương hướng công tác năm 2019; bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Chủ tịch nhiệm kỳ 2013-2018; xem xét báo cáo thay đổi, bổ sung nhân sự tổ chức thành viên và nhân sự Ban Thường vụ và Đoàn Chủ tịch trong năm 2018; báo cáo về tình hình tổng kết Chỉ thị 28, tình hình tổ chức Đại hội VI.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký VUFO cho biết năm 2018, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến môi trường an ninh và phát triển của nhiều quốc gia; Công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao vai trò, vị thế của đất nước.

Trong bối cảnh đó, VUFO quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, đã tích cực phát huy các sáng kiến, đề ra nhiều biện pháp và xây dựng các kế hoạch công tác nhằm đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân nhằm củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế của Việt Nam, tăng cường quan và hợp tác nhân dân các nước.

Theo ông Đôn Tuấn Phong, năm 2018 là năm cuối của nhiệm kỳ 2013-2018. Ngoài việc thực hiện kế hoạch công tác, VUFO đã và đang phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 28. Thường trực Liên hiệp Hữu nghị sẽ báo cáo với Đoàn Chủ tịch về tình hình tổng kết Chỉ thị 28, tình hình tổ chức Đại hội VI tại Hội nghị lần này.

Bà Nguyễn Phương Nga sinh năm 1963, tại Hà Nội. Bà Nga từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (2011-2014) và là nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (11/2014-10/2018). Trước đó, bà Nga từng là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Ngày 9/10/2018, Bà được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 10/12/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động đồng chí Nguyễn Phương Nga, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Bà Nga có bằng Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế và Báo chí quốc tế tại Nga, Thạc sĩ ngành Báo chí quốc tế, sử dụng thông thạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga.

T.T

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nguyen-thu-truong-bo-ngoai-giao-duoc-bau-lam-chu-tich-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-85235.html