Ba người Việt bị chết vì có đánh bom ở Ai Cập

Tờ The Straits Times đưa tin: Ba du khách người Việt và hướng dẫn viên du lịch đã thiệt mạng vì có đánh bom ở gần kim tự tháp Giza, Ai Cập.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters.

Ba người Việt và một hướng dẫn viên du lịch Ai Cập đã thiệt mạng hôm thứ Sáu (28/12) khi một vụ nổ bom bên đường đâm vào xe buýt của họ khi nó đi gần kim tự tháp Giza bên ngoài Cairo, các quan chức cho biết.

Một thông báo của văn phòng công tố viên Ai Cập cho biết, 11 khách du lịch khác từ Việt Nam bị thương cùng với tài xế xe buýt Ai Cập khi thiết bị tự chế phát nổ lúc 6h15 chiều (12h15 sáng thứ Bảy, giờ Hà Nội).

Thông báo này cho biết quả bom được đặt gần một bức tường dọc theo đường Mariyutiya ở quận Al-Haram gần Kim tự tháp Giza.

VOV cũng đưa tin từ phóng viên thường trú cho biết, Đại sứ Việt Nam Trần Thành Công đã có mặt tại bệnh viện để động viên và thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo cán bộ nhân viên Đại sứ quán nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Ai Cập chăm sóc cho những người bị thương và đảm bảo tốt nhất công tác bảo hộ công dân.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters.

Các quan chức tại hiện trường vụ tấn công xe buýt du lịch. Ảnh: AFP

Tử Hưng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/ba-nguoi-viet-bi-chet-vi-co-danh-bom-o-ai-cap-53665