Ba người tử vong do ngạt khí bể phốt

Ba công nhân bị ngạt khí khi tháo cốp pha dưới bể phốt của một khách sạn đang xây dựng.

Sự việc xảy ra chiều 10/9, tại một khách sạn đang xây dựng ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ba nạn nhân là công nhân bị ngạt khí, khó thở khi tháo dỡ cốp pha dưới bể phốt rộng khoảng 15 m2 của công trình này.

Khi được phát hiện thì anh Nguyễn Văn Yên (36 tuổi) và Lê Văn Thuận (38 tuổi) đã tử vong. Người còn lại là anh Dũng (33 tuổi) được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Khách sạn đang xây dựng ở Sầm Sơn - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quỳnh An.

Khách sạn đang xây dựng ở Sầm Sơn - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quỳnh An.

Ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết bước đầu cơ quan chức năng nhận định nhóm công nhân có thể bị ngạt khí mê tan bốc lên từ lòng đất.

Công an TP Sầm Sơn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.

TP Sầm Sơn. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-nguoi-tu-vong-do-ngat-khi-o-tang-ham-khach-san-post988662.html