Ba người trong gia đình bất ngờ bị đâm thương vong trong đêm

Ngày 15-6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương điều tra vụ đối tượng vào nhà dùng dao đâm tử vong hai người và làm bị thương một trẻ 8 tuổi.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 21g ngày 14-6, trong lúc anh H.H.B (43 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) đang trực bán hàng tại tiệm tạp hóa trước cửa nhà thì thấy Vũ Văn Hải (30 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) đến hỏi mua hàng. Lợi dụng lúc ông B. cúi xuống lấy hàng, bất ngờ Hải lấy dao thủ sẵn trong người tấn công ông B.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Bị Hải dùng dao đâm nhiều nhát, anh B. la hét rồi gục tại chỗ. Nghe tiếng chồng kêu cứu, vợ nạn nhân là chị P.T.N (38 tuổi) đang ở trên lầu chạy xuống, thấy chồng bị thương, chị N cố gắng lao vào giải cứu nhưng cũng bị Hải đâm trọng thương.

Lúc này, thấy bố mẹ bị đâm, con trai 8 tuổi của hai vợ chồng này chạy vào can ngăn cũng bị Hải tấn công nhưng may mắn bị thương nhẹ, thông tin trên báo điện tử VOV.

Liên quan đến vụ án, báo VietnamPlus cho hay, sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân trong khu vực đã đến khống chế đối tượng Hải. Lúc này, đối tượng gây án đã dùng dao tự đâm vào bụng mình.

Sau khi khống chế đối tượng, người dân đã nhanh chóng đưa ba người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh B. và chị N. đã tử vong tại bệnh viện; còn cháu nhỏ đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh. Đối tượng Vũ Văn Hải cũng được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ba-nguoi-trong-gia-dinh-bat-ngo-bi-dam-thuong-vong-trong-dem-117205.html