Ba người nước ngoài đưa 100.000 viên ma túy qua biên giới

Các đối tượng mua số ma túy trên từ Lào, chở bằng ô tô đến tập kết sát biên giới để đưa vào Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng biên phòng, công an của 2 nước bắt giữ.

Sáng 24-5, trao đổi với Báo Công an TPHCM, Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị xác nhận, các lực lượng đang mở rộng điều tra, xử lý nhóm người vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng người Lào cùng tang vật.

Các đối tượng người Lào cùng tang vật.

Qua thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới và qua đấu tranh chuyên án 601L, lúc 10 giờ 30 ngày 23-5, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn BP Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Đồn BP Sen Bụt cùng Công an tỉnh Savannakhet (Lào) mật phục, bắt 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại bản Phường (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), cách CKQT Lao Bảo (Quảng Trị) 1km.

Các tổ công tác tiếp tục kiểm tra, lục soát và phát hiện trên ô tô bán tải hiệu Nissan mang biển số Lào 9886 có tàng trữ, cất giấu 100.000 viên ma túy tổng hợp. Tang vật gồm 100.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô bán tải, 3 điện thoại di động, 3 hộ chiếu và một số giấy tờ, tang vật liên quan.

Lực lượng BĐBP, công an 2 nước làm rõ danh tính các đối tượng là Poong Xa Vang Nhưn Nhông (46 tuổi), Xệc Xắn Xỉ Thoong (40 tuổi) và May Khăm Xúp Phô Mi (40 tuổi, đều mang Quốc tịch Lào).

Các đối tượng khai nhận, mua số ma túy trên từ Lào đang trên đường chở bằng ô tô đến tập kết sát biên giới đối diện CKQT Lao Bảo, móc nối với các đối tượng bên phía Việt nam để vận chuyển đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Đại tá Lê Văn Phương cho biết, đơn vị đã bàn giao các đối tượng, tang vật đến Công an tỉnh Savannakhet (Lào) để xử lý; phối hợp, hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ cho lực lượng chức năng của Lào tiếp tục trong điều tra mở rộng vụ án.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-3-nguoi-nuoc-ngoai-dua-10000-vien-ma-tuy-qua-bien-gioi_74642.html