Ba người được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH tại tỉnh Nam Định là ai?

Ngoài 11 người đang cư trú, công tác tại tỉnh Nam Định được MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, tỉnh Nam Định còn được Trung ương giới thiệu 3 người về ứng cử.

Sáng nay, 20/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đã ký kết biên bản bàn giao danh sách những người chính thức được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV; những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định và đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh ký kết biên bản bàn giao danh sách những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định và đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh ký kết biên bản bàn giao danh sách những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh.

Trước đó, thực hiện theo các quy định của luật, MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã thực hiện quy trình 3 vòng hiệp thương giới thiệu người ứng cử.

Kết quả, sau 3 lần hiệp thương, MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã nhất trí giới thiệu 11 người đủ các tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, gồm:

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hải Dũng, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Thu Hà, công chức, Kế toán Văn phòng HĐND tỉnh;

Bốn người cùng đang công tác tại cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Chánh Văn phòng; bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng ban Tuyên giáo; bà Phạm Thị Thúy, Phó Trưởng ban Tổ chức; bà Trần Thị Thúy, nhân viên phục vụ;

Ba người ở khối giáo dục là bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, ĐBQH khóa XIV; bà Trần Thị Quỳnh, Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến; bà Nguyễn Thu Hiền, Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo;

Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam.

Trong 11 người trên có 2 nam, 9 nữ; riêng bà Khương Thị Mai là người tự ứng cử.

Cũng qua quy trình 3 bước hiệp thương, MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã nhất trí giới thiệu 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ này tỉnh Nam Định được bầu 8 ĐBQH, trong đó 5 đại biểu là người đang cư trú và công tác tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Theo Công văn số 292, ngày 16/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, danh sách 3 người do Trung ương giới thiệu về tỉnh Nam Định ứng cử ĐBQH khóa XV gồm:

Ông Lê Khánh Hải.

Ông Lê Khánh Hải, 55 tuổi, quê xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chính trị, cao cấp lý luận chính trị, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lê Khánh Hải nguyên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Bà Mai Thị Phương Hoa.

Mai Thị Phương Hoa, 50 tuổi, quê xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; có bằng Thạc sỹ chuyên ngành luật; cao cấp lý luận Chính trị; hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Bà Mai Thị Phương Hoa từng là ĐBQH tỉnh Nam Định khóa XIV.

Ông Vũ Trọng Kim.

Ông Võ Văn Kim (tên thường gọi Vũ Trọng Kim), 68 tuổi, quê xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ông Kim tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Cao cấp thanh vận, cử nhân chính trị; hiện là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Vũ Trọng Kim nguyên là Phó Chủ tịch-Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; ĐBQH các khóa X, XI, XIII, XIV.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ba-nguoi-duoc-trung-uong-gioi-thieu-ung-cu-dbqh-tai-tinh-nam-dinh-la-ai-559725.html